Cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp

Cập nhật, 17:38, Thứ Năm, 27/05/2021 (GMT+7)

 

(VLO) Ngày 27/5/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long họp xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, xác định kết quả ở đơn vị bầu cử số 1 đại biểu Quốc hội khóa XV với 5 người ứng cử, có số cử tri tham gia bỏ phiếu là 464.987/465.279 tổng số cử tri, đạt 99,94%; có 3 người trúng cử.

Đơn vị bầu cử số 2 đại biểu Quốc hội khóa XV với 5 người ứng cử, có số cử tri tham gia bỏ phiếu là 371.831/371.893 tổng số cử tri, đạt 99,98%; có 3 người trúng cử.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026, có 13 đơn vị bầu cử với 83 người ứng cử; có 50 người trúng cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 không có trường hợp các đơn vị bầu cử có số cử tri tham gia bỏ phiếu chưa đạt quá nửa tổng số cử tri của đơn vị bầu cử hoặc có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phải tổ chức bầu cử lại.

Theo đánh giá của ông Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt yêu cầu đề ra, cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao, thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm của nhân dân.

Thời gian tới, Ủy ban bầu cử tỉnh phải nhanh chóng hoàn tất hồ sơ tổng hợp kết quả gửi về Hội đồng bầu cử Quốc gia sớm và đúng quy định để xác nhận kết quả này.

Sau khi được xác nhận kết quả, HĐND tỉnh khóa mới khẩn trương tổ chức cuộc họp đầu tiên để bầu ra các chức danh chủ chốt HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Song song đó, Ủy ban bầu cử các cấp và HĐND các cấp trong tỉnh cũng chuẩn bị họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND các cấp.

Tin, ảnh: HẢI YẾN