Báo chí góp phần vào thành công của Đại hội

Cập nhật, 19:55, Thứ Hai, 01/02/2021 (GMT+7)

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp báo.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp báo.

(VLO) Sáng 1/2/2021, ngay sau bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại Trung tâm báo chí Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi họp báo thông báo về kết quả Đại hội.

Dự họp báo có đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và trên 500 phóng viên báo chí trong nước và quốc tế.

Tại buổi họp báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ những suy nghĩ của bản thân ông- một người có gần 30 năm làm báo; đồng thời nhấn mạnh Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã rút ngắn được gần 2 ngày so với kế hoạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi Đại hội XIII của Đảng thành công kể cả nội dung, cách thức tổ chức, lề lối làm việc và kết quả cuối cùng là Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bầu ra Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và thông qua Nghị quyết Đại hội.  

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá rất cao tác nghiệp của báo chí tại Đại hội trong việc đưa tin kịp thời, đáp ứng mong đợi của người dân. Đồng thời khẳng định “Đại hội thành công có nhiều nguyên nhân, trong đó có đóng góp của báo chí”.   

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thành công của Đại hội không chỉ là thông qua nghị quyết và bầu ra ban chấp hành khóa mới, mà quan trọng hơn là phải biến nghị quyết thành hành động, tổ chức thực hiện tốt; phải tạo ra được của cải vật chất cho xã hội, dân phải giàu, nước phải mạnh lên.

Tổng Bí thư mong muốn các phóng viên, nhà báo truyền cảm hứng từ thành công của Đại hội lan tỏa đến toàn dân, góp phần thực hiện khát vọng, quyết tâm đưa Việt Nam ngày càng phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI