Khẩn trương bàn giao mặt bằng cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2

Cập nhật, 17:21, Thứ Hai, 20/07/2020 (GMT+7)

 

Chiều 20/7/2020, Thứ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Nguyễn Nhật có buổi làm việc với 3 tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và Tiền Giang về công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2
Chiều 20/7/2020, Thứ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Nguyễn Nhật có buổi làm việc với 3 tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và Tiền Giang về công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2

Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Nguyễn Nhật tại buổi làm việc với 3 tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và Tiền Giang vào chiều 20/7/2020, liên quan công tác giải phóng mặt bằng 2 dự án này.

Phần lớn các địa phương đều nêu khó khăn ở khâu đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư cho hộ thuộc diện giải tỏa. Cụ thể, theo báo cáo của BCĐ Bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng tỉnh Vĩnh Long, dự án cầu Mỹ Thuận 2 hiện còn 16/112 hộ chưa bàn giao mặt bằng; chi trả cho 109 hộ, số tiền hơn 83 tỷ đồng.

Khó khăn của địa phương hiện nay là giải phóng mặt bằng bổ sung đường tạm Tân Phú do phải giải tỏa lần 2 (trước đó đã giải tỏa làm cầu Mỹ Thuận 2). Vì vậy, tỉnh đã kiến nghị dừng thu hồi để tránh gây bức xúc.

Đối với cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ, khó khăn về ranh giải phóng mặt bằng đã cắm ngoài thực địa lệch so bản đồ quy hoạch sử dụng đất 2020 nên cần trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh...

Bên cạnh, Vĩnh Long cũng kiến nghị Trung ương cần có chính sách hỗ trợ tái định cư cho hàng trăm hộ trên địa bàn bị ảnh hưởng 2 dự án; đồng thời cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ, giải quyết khó khăn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Thứ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải Nguyễn Nhật yêu cầu địa phương giao mặt bằng trong tháng 10, để chậm nhất tháng 11/2020 khởi công các công trình. Đồng thời lưu ý tỉnh nghiên cứu quy định pháp luật trong giải phóng mặt bằng cũng như thực hiện xây dựng các khu tái định cư cho đúng, tránh gây ảnh hưởng về sau.

>> Xem Video

Tin,ảnh: MINH- KHÁNH