Ngày 19-9, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân và Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.
Ngày 19-9, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân và Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.
Cùng dự, có đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.
Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính nhà nước tiếp hơn 370 nghìn lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; trong đó có hơn 4.700 lượt đoàn đông người.
Tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2014 giảm so với năm 2013, trong đó, số lượt công dân đến cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo giảm 1,8%; số đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm 3,39%; số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giảm 9,54%.
Tuy nhiên, số lượt đoàn khiếu nại, tố cáo đông người tăng 12% so với 2013. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu về lĩnh vực đất đai, chiếm tỷ lệ 68,2% số đơn thư. Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết gần 38 nghìn trong tổng số 44 nghìn vụ việc, đạt tỷ lệ 84,9%. Qua đó, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 24,8 tỷ đồng, 106 ha đất; bảo vệ quyền lợi chính đáng cho 2.131 người.
Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, nhưng theo Thanh tra Chính phủ, chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạn chế: tỷ lệ tiếp tục khiếu nại sau khi đã được giải quyết còn ở mức cao; quá trình giải quyết tại một số nơi xảy ra sai sót.
Một số địa phương, đơn vị chưa làm hết trách nhiệm, xử lý đơn thư chậm, hướng dẫn đơn, chuyển đơn không đúng thẩm quyền dẫn đến số đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên T.Ư có xu hướng tăng.
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân và Nghị định hướng dẫn thi hành.
Trong đó, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đó là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác của cán bộ.
Các bộ, ngành, địa phương và từng cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân cần nghiêm túc quán triệt phương châm: gần dân, hiểu dân, đặt mình vào vị trí của người dân để giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.
Về phương hướng giải quyết những vụ việc khiếu nại đông người đang có chiều hướng gia tăng, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp xử lý kịp thời, dứt điểm, hiệu quả, đúng pháp luật, đồng thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, các trường hợp kích động, lôi kéo công dân gây mất an ninh trật tự.
Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức; rà soát lại thủ tục, chế độ đền bù tái định cư, bảo đảm các điều kiện an sinh xã hội cho người dân có đất bị thu hồi, tạo đồng thuận cao trong xã hội.
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin