Hiệu quả từ việc dân đồng thuận

04:04, 10/04/2014

MTTQ xã Hiếu Phụng (Vũng Liêm) xác định, để phát huy tốt vai trò của mặt trận thì phải đổi mới. Thành công của MTTQ xã là đã vận dụng tốt chủ trương cấp trên phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của địa phương kết hợp với huy động sức dân.

MTTQ xã Hiếu Phụng (Vũng Liêm) xác định, để phát huy tốt vai trò của mặt trận thì phải đổi mới. Thành công của MTTQ xã là đã vận dụng tốt chủ trương cấp trên phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của địa phương kết hợp với huy động sức dân.


Bộ mặt nông thôn xã Hiếu Phụng ngày càng thông thoáng và sạch đẹp.

Làm tốt quy chế dân chủ cơ sở

Theo ông Võ Văn Sanh- Chủ tịch MTTQ xã Hiếu Phụng, một trong những yếu tố thực hiện thành công chủ trương nói trên của MTTQ xã chính là nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
Tất cả những công việc, từ tuyên truyền vận động phải để dân biết, rồi dân bàn, đi đến thống nhất ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Trong quá trình triển khai, tùy theo lĩnh vực được phân công, thành viên BCĐ xuống các khu dân cư, tổ tự quản tuyên truyền vận động và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của từng hộ dân.
 
Nổi bật trong những năm qua là hầu hết các khu dân cư đã xây dựng được quy ước để dân bàn về xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, về đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn...

Kinh nghiệm nổi bật trong công tác tuyên truyền của MTTQ xã Hiếu Phụng là tin dân, nói thật với dân. Ông Võ Văn Sanh cho biết, khi muốn làm đường, xây cầu… phải công khai, minh bạch về quy hoạch, về khả năng ngân sách nhà nước, nói thẳng với dân về những bất cập của giao thông cũng như trách nhiệm của nhân dân tham gia đóng góp. Biết dựa vào dân để huy động nguồn lực và giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở trong quá trình thực hiện giúp cho MTTQ xã Hiếu Phụng phát huy tốt vai trò của mình.

Chính nhờ làm tốt công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thời gian qua chính quyền xã đã tạo được sự đồng thuận của người dân và thống nhất với những chủ trương do Nhà nước phát động.
 
Và trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay, những tư tưởng ngần ngại, tính toán thiệt hơn, mong muốn được Nhà nước đền bù mỗi lần cần giải tỏa đã ít dần.

Điều đó được thể hiện, trong nhiệm kỳ qua, người dân trong xã đã hiến trên 40.000m2 đất mà không nhận đền bù với giá trị trên 10 tỷ đồng. Song song đó, MTTQ xã vận động dân tham gia để đóng góp nâng cấp, mở rộng đường liên xóm, liên ấp nhờ vậy hệ thống giao thông 9/9 ấp của xã đã thông xe cả 2 mùa.
 
Ông Lê Văn Hội (ấp Hiếu Hiệp), một trong những hộ dân hiến đất làm đường nói: “Khi Nhà nước có chủ trương, chúng tôi ai cũng đồng tình, phấn khởi và sẵn sàng hiến đất. Chú thấy đó, trước đường sá lầy lội giờ xe chạy tới nhà khỏe re.

Mở đường, bộ mặt nông thôn khởi sắc hơn, đây là nguyện vọng của người dân ở khu vực này từ hàng chục năm nay”.

Hiệu quả từ sự đồng thuận người dân

Hôm chúng tôi đến làm việc, ông Võ Văn Sanh dẫn đến xem con đường đan dài 850m đang được thi công là kết quả từ chương trình vận động dân hiến đất và góp vốn mở rộng. Trước đây, con đường này chỉ rộng khoảng 1m, lại xuống cấp, mùa mưa lũ thường xuyên xảy ra hiện tượng sạt lở, xói mòn khiến người dân đi lại rất khó khăn.

Anh Lê Văn Nam - Trưởng Ban công tác mặt trận ấp Hiếu Hiệp cho biết, khi xã vận động nhân dân hiến đất, một số hộ dân sống ở khu vực này vẫn đắn đo, tính toán thiệt hơn. Thế là MTTQ kết hợp chính quyền vào cuộc, điều trước tiên là cán bộ chủ chốt và đảng viên ở khu vực trên phải gương mẫu đi đầu. Hiểu được ý nghĩa của chính quyền thế là người dân đồng tình.

Tổng kinh phí xây dựng công trình là 960 triệu đồng, trong đó người dân và doanh nghiệp đóng góp 570 triệu đồng. Khi thực hiện mở rộng đường đan (chân 4m, mặt đan 2m) người dân còn tự nguyện hiến 3.200m2 đất để thực hiện công trình (giá trị ước tính khoảng 460 triệu đồng).

Không chỉ có làm đường, trong cuộc vận động quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội, trong 5 năm qua, xã vận động trên 3,7 tỷ đồng và chỉ tính trong năm 2013, MTTQ đã thu quỹ được 117 triệu đồng, đạt 195% kế hoạch.

Từ nguồn lực này, giúp kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 12,6% xuống còn 4,3% hiện nay. Sự đóng góp của MTTQ vào thành tựu chung của xã còn thể hiện, tính đến nay tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 98,2%, trong đó, có 5/9 ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa 5 năm liền và cuối năm 2014 đang đề nghị thêm 4 ấp.

Ông Võ Văn Sanh cho biết, hiện nay, tất cả các tuyến đường liên ấp, liên xóm được đan hóa và rải đá, trong đó, có 8/9 ấp vận động dân gắn đèn chiếu sáng công cộng. Một điểm đáng phấn khởi nữa, hiện nay xã cơ bản giải quyết dứt điểm cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Đây là nền tảng căn bản tạo điều kiện thuận lợi cho xã Hiếu Phụng phấn đấu đạt xã nông thôn mới vào cuối năm 2014.

Không chỉ có làm đường, trong cuộc vận động quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội, trong 5 năm qua, xã vận động trên 3,7 tỷ đồng và chỉ tính trong năm 2013, MTTQ đã thu quỹ được 117 triệu đồng, đạt 195% kế hoạch. Từ nguồn lực này, giúp kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 12,6% xuống còn 4,3% hiện nay.

Bài, ảnh: BÙI THANH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh