Lãnh đạo nước ta đón, tiếp, hội đàm với Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba

07:06, 22/06/2013

Nhận lời mời của Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba Mi-ghen Đi-át Ca-nên (Miguel Diaz Canel) thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến 22-6. Sáng 21-6, tại Phủ chủ tịch, sau lễ đón chính thức, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã hội đàm với Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội

Nhận lời mời của Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba Mi-ghen Đi-át Ca-nên (Miguel Diaz Canel) thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến 22-6. Sáng 21-6, tại Phủ chủ tịch, sau lễ đón chính thức, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã hội đàm với Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba Mi-ghen Đi-át Ca-nên.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhiệt liệt chào mừng đồng chí Mi-ghên Đi-át Ca-nên và Đoàn đại biểu Cấp cao Cu-ba sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, đúng vào dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm 40 năm chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô tới Việt Nam tháng 9-1973.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, chủ trương nhất quán của Việt Nam là không ngừng thắt chặt hơn nữa mối quan hệ anh em truyền thống, thủy chung và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cu-ba. Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã nêu các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.
 
Phó chủ tịch nước đề nghị Cu-ba tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các dự án hợp tác mới hai nước có nhiều tiềm năng, đồng thời hoan nghênh đề xuất của Cu-ba về việc xây dựng Chương trình nghị sự kinh tế trung hạn giữa hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên. Ảnh: TTXVN.

Đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên khẳng định, Đảng, Nhà nước, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Cu-ba luôn dành cho Việt Nam tình cảm đoàn kết đồng chí, anh em đặc biệt và sự ủng hộ trước sau như một. Phó chủ tịch Cu-ba đánh giá cao những thành quả mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh, đổi mới phát triển đất nước.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí về các biện pháp cụ thể nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước trong thời gian tới, trong đó có việc tiếp tục tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về thực tiễn và lý luận; tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác, nhất là Ủy ban Liên Chính phủ hai nước nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực hai bên đã thỏa thuận như nông nghiệp, cung cấp gạo, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới và nhiều tiềm năng như viễn thông, công nghệ sinh học, dược phẩm, hạ tầng du lịch, dầu khí, sản xuất thiết bị điện tử, công nghiệp nhẹ...

* Chiều 21-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Mi-ghen Đi-át Ca-nên  và Đoàn đại biểu Cấp cao Nhà nước Cu-ba.
 
Đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên khẳng định, Việt Nam luôn luôn hiện hữu sâu đậm trong trái tim các thế hệ nhân dân Cu-ba.

Đồng chí bày tỏ sự khâm phục đối với những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, coi đó là nguồn cổ vũ lớn lao, là kinh nghiệm quý để nhân dân Cu-ba tham khảo trong quá trình triển khai đường lối “cập nhật hóa” mô hình phát triển kinh tế-xã hội của mình.

Đồng chí tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam sẽ thực hiện thành công mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Đồng chí cảm ơn tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho nhân dân Cu-ba; khẳng định mong muốn, quyết tâm thúc đẩy, củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị, mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Cu-ba - Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí về các biện pháp tiếp tục củng cố tình cảm hữu nghị, đoàn kết, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực và trên các kênh, các ngành giữa hai nước.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cu-ba, đứng đầu là Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô và Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô, nhân dân Cu-ba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng cao cả của mình.

Tổng Bí thư chân thành cảm ơn những tình cảm đoàn kết, sự giúp đỡ, ủng hộ vô tư, trong sáng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba dành cho nhân dân Việt Nam trong suốt những năm qua; khẳng định lại sự ủng hộ, tình đoàn kết trước sau như một của Đảng và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cu-ba anh em.

* Cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Mi-ghen Đi-át Ca-nên và Đoàn đại biểu Cấp cao Nhà nước Cu-ba.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đặc biệt coi trọng và luôn mong muốn cùng với Cu-ba nỗ lực phấn đấu đưa quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả để đem lại lợi ích cho cả hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, các bộ, ngành liên quan của Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Cu-ba trong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, cung cấp lương thực, công nghệ sinh học và chế tạo dược phẩm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai Dự án hỗ trợ Cu-ba trồng lúa nước với quyết tâm đưa Dự án này trở thành hình mẫu của quan hệ hợp tác Việt Nam - Cu-ba. Thủ tướng đề nghị Cu-ba ủng hộ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông và dầu khí của Việt Nam đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Cu-ba.

Đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên đề nghị, để đưa hợp tác kinh tế phát triển ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp, hai bên cần tăng cường cập nhật về quá trình phát triển và các mô hình, tiến hành thảo luận để đi đến ký kết chương trình hợp tác kinh tế song phương.

Cu-ba hoan nghênh và sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư kinh doanh tại Cu-ba trên tất cả các lĩnh vực: Sản xuất lúa gạo, viễn thông, công nghiệp nhẹ, y tế, giáo dục, thể thao, dược phẩm, du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng và dầu khí.

Đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên đồng thời khẳng định, Cu-ba sẵn sàng trở thành cầu nối giữa Việt Nam với các nước Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê.

* Cũng trong ngày 21-6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Mi-ghen Đi-át Ca-nên và Đoàn đại biểu Cấp cao Nhà nước Cu-ba.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, hai bên cần tăng cường hơn nữa các chuyến thăm cấp cao; đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc trao đổi đoàn để thống nhất và định hướng cho việc thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ tiến trình đổi mới, phát triển xây dựng đất nước của nhân dân Cu-ba anh em.

Đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên khẳng định, mục đích chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Nhà nước và nhân dân hai nước.

Nhấn mạnh đến mối quan hệ truyền thống, lâu đời giữa hai nước, Phó chủ tịch Mi-ghen Đi-át Ca-nên nêu rõ, nhân dân Cu-ba luôn coi nhân dân Việt Nam như máu thịt của mình; luôn ngưỡng mộ sự cần cù, dũng cảm thông minh và truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên cho biết, hai bên đã thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác trên cơ sở thế mạnh của mỗi bên trong lĩnh vực: Nông nghiệp, viễn thông, xây dựng cơ sở hạ tầng; thăm dò, khai thác dầu khí…

Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ không ngừng đạt được những thành tựu mới trên mọi lĩnh vực, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, quan hệ hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển trong tương lai.

* Trước đó, ngày 20-6, đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên và Đoàn đại biểu cấp cao Cu-ba đã thăm Thành phố Hồ Chí Minh; gặp làm việc lãnh đạo thành phố, thăm Khu chế xuất Tân Thuận, Khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Tại Hà Nội, Phó chủ tịch Cu-ba đã đến viếng, đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài các anh hùng Liệt sĩ; thăm di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám.

* Tối 21-6, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên và Đoàn đại biểu cấp cao Cu-ba.

Theo TTXVN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh