Theo đặc phái viên TTXVN, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Ðoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam tối 21-6 đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Nhà lưu niệm Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở TP Quảng Châu. Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN)
Theo đặc phái viên TTXVN, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Ðoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam tối 21-6 đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình.
Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm TP Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Ðông (Trung Quốc). Tại Quảng Châu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đồng chí Hồ Xuân Hoa, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ðông.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng tỉnh Quảng Ðông đạt được và chúc Ðảng ủy, Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ðông, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hồ Xuân Hoa sẽ tiếp tục vững bước phát triển, phát huy vai trò quan trọng là một trong những con chim đầu đàn trong sự nghiệp cải cách mở cửa và phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ hài lòng về kết quả hợp tác các địa phương Việt
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ðông Hồ Xuân Hoa nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành thời gian thăm tỉnh Quảng Ðông; khẳng định trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ðông sẽ nỗ lực, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, cũng như phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam để thực hiện tốt những thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, không ngừng củng cố và đóng góp cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam.
* Cùng ngày, tại nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, địa chỉ du lịch văn hóa của TP Quảng Châu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt vòng hoa viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, cùng tưởng nhớ công lao của bậc tiền bối cách mạng. Tham gia tổ chức Tâm tâm xã do Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong sáng lập vào năm 1924, liệt sĩ Phạm Hồng Thái nhận nhiệm vụ ám sát toàn quyền Ðông Dương Méc-lanh khi Méc-lanh thăm tô giới Sa Ðiện.
Việc không thành, Phạm Hồng Thái gieo mình xuống dòng Châu Giang tự vẫn. Sự kiện "Tiếng bom Sa Ðiện" đã gây chấn động báo chí và dư luận Trung Quốc lúc bấy giờ, góp phần khích lệ phong trào giải phóng dân tộc đang nổi lên khắp châu Á.
Trân trọng, cảm phục tinh thần xả thân vì nước của đấng đại dũng Việt Nam, nhân dân Quảng Châu đã mai táng ông trên ngọn đồi Nhị Vọng Cương, mộ hướng về tây - nam để anh hồn ông luôn vọng về Tổ quốc. Phạm Hồng Thái là liệt sĩ nước ngoài duy nhất được tôn vinh và an nghỉ ở nghĩa trang Hoàng Hoa Cương cũng là nơi an táng 72 liệt sĩ Trung Hoa hy sinh trong Cách mạng Tân Hợi 1911.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Ðoàn đã đến thăm Di tích trụ sở tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tọa lạc tại ngôi nhà số 248 và 250, phố Văn Minh, TP Quảng Châu.
Tại Trường đào tạo cán bộ đầu tiên của cách mạng Việt
Người tổ chức nhóm cộng sản trong Hội làm nòng cốt là Cộng Sản Ðoàn, xuất bản tờ báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận của Hội. Ngày báo Thanh Niên ra số đầu tiên (21-6-1925) đã trở thành Ngày Báo chí Cách mạng Việt
Trong hai năm rưỡi (từ tháng 12-1924 đến tháng 4-1927), tại đây đã đào tạo được 200 cán bộ. Những lớp học viên - chiến sĩ ngày ấy chính là những người đã tham gia thành lập Ðảng Cộng sản Việt
Chủ tịch nước đã dành thời gian gặp gỡ thân mật cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt
* Trước đó, tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm Ðại sứ quán Việt
Chủ tịch căn dặn, từ những nhận thức chung và ký kết hợp tác cụ thể đạt được trong chuyến thăm và làm việc lần này, cộng đồng người Việt cần tiếp tục phấn đấu, trong công tác ngoại giao, kinh doanh thương mại, học tập nghiên cứu, hòa nhập cùng cộng đồng sở tại, củng cố sự tin cậy lẫn nhau, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin