Không được sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị

Cập nhật, 05:40, Thứ Ba, 01/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Vừa rồi tôi điều khiển xe ô tô trong đô thị vào buổi tối, do tầm nhìn hạn chế nên tôi bật đèn pha thì bị lực lượng CSGT thổi phạt. Tôi muốn biết mình bị xử lý như thế có đúng không?

Phan Thanh Nhanh (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Đèn chiếu xa hay còn gọi là đèn pha có cường độ ánh sáng mạnh, chiếu xa hơn và tầm nhìn cao hơn, giúp người điều khiển xe thấy được chướng ngại và các biển báo từ xa.

Căn cứ khoản 12, Điều 8 Luật Giao thông đường bộ quy định về các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi trong thời gian từ 22 giờ - 5 giờ, bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư, trừ các xe được quyền ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của luật này.

Khoản 3, Điều 17 Luật Giao thông đường bộ cũng quy định xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau không được dùng đèn chiếu xa.

Còn tại điểm b, khoản 3, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 800.000đ - 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư.

Đồng thời, theo điểm c, khoản 11, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, nếu thực hiện hành vi trên mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

Như vây, trường hợp điều khiển xe ô tô mà sử dụng đèn chiếu xa (đèn pha) trong khu vực đô thị là vi phạm quy định về an toàn giao thông. Cho nên, việc bạn bị CSGT lập biên bản xử phạt như vậy là đúng quy định pháp luật, mức xử phạt đối với hành vi này như đã đề cập ở trên.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC