Ông Nguyễn Văn Tỏ, ngụ số 216G, đường Nguyễn Văn Lâu, Khóm 4, Phường 8- TP Vĩnh Long hỏi: Tôi tham gia cách mạng vào ngày 10/5/1972, công tác tại Ban Tài chính xã Hiếu Thành (Vũng Liêm). Đến ngày 4/4/1975, tôi được rút về Ban Tài chính huyện Vũng Liêm công tác đến tháng 12/1991. Vì hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, tôi xin chuyển công tác về địa phương để phụ giúp gia đình.
Ông Nguyễn Văn Tỏ, ngụ số 216G, đường Nguyễn Văn Lâu, Khóm 4, Phường 8- TP Vĩnh Long hỏi: Tôi tham gia cách mạng vào ngày 10/5/1972, công tác tại Ban Tài chính xã Hiếu Thành (Vũng Liêm). Đến ngày 4/4/1975, tôi được rút về Ban Tài chính huyện Vũng Liêm công tác đến tháng 12/1991. Vì hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, tôi xin chuyển công tác về địa phương để phụ giúp gia đình. Đến ngày 1/1/1997, tôi xin chuyển công tác về tỉnh và công tác ở Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho đến nay.
Tôi xin hỏi, từ tháng 4/1975 đến tháng 12/1991, tôi có được tính chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) hay không? Nếu được thì thủ tục làm như thế nào? Vì thời gian chuyển về địa phương không có hưởng chế độ gì cả. Nếu tôi đóng BHXH bắt buộc liên tục được 20 năm và tuổi đời đúng 60 tuổi, tôi có được hưởng chế độ hưu trí hay không?
Sau khi nhận được thư của ông, chúng tôi đã liên hệ với BHXH tỉnh Vĩnh Long và được trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 50 Luật BHXH về điều kiện hưởng lương hưu thì nếu ông đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên và có đủ 60 tuổi thì được hưởng lương hưu theo quy định.
Trong thư ông hỏi, từ tháng 4/1975, ông được rút về Ban Tài chính huyện Vũng Liêm công tác đến tháng 12/1991 nhưng vì hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn nên ông chuyển công tác về địa phương thì có được hưởng chế độ BHXH hay không. Vấn đề này chúng tôi chưa thể trả lời cho ông được, vì ông không cung cấp đầy đủ các giấy tờ có liên quan đến quá trình công tác nêu trên, do đó chưa có cơ sở để trả lời cho ông.
PHÒNG BẠN ĐỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin