Em gái tôi kết hôn với một người đã có vợ và 2 con (do vợ mất sớm). Sau thời gian chung sống với chồng, em tôi vừa thụ thai thì chồng của em tôi lại đột ngột qua đời vì tai nạn. Hiện nay, gia đình chồng của em tôi đề nghị chia thừa kế tài sản của chồng để lại.
Em gái tôi kết hôn với một người đã có vợ và 2 con (do vợ mất sớm). Sau thời gian chung sống với chồng, em tôi vừa thụ thai thì chồng của em tôi lại đột ngột qua đời vì tai nạn. Hiện nay, gia đình chồng của em tôi đề nghị chia thừa kế tài sản của chồng để lại.
Vì mất đột ngột nên chồng của em tôi không để lại di chúc. Nhà chồng dự tính chia cho em tôi một phần thừa kế nhưng không hề nhắc tới đứa con trong bụng. Trường hợp này, đứa con còn trong bào thai đó có được hưởng thừa kế một phần tài sản nào của cha bé không?
N.T.H.B. (Tam Bình)
Trả lời: Đứa con trong bụng của em gái chị đã thành thai trước khi cha cháu qua đời, bào thai đó là con của người mất- tức người để lại di sản thừa kế- thì đứa con này được xem là một trong những người cùng hàng thừa kế thứ nhất.
Khoản 1 Điều 685 Bộ luật Dân sự quy định trường hợp này như sau: Khi phân chia di sản nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng, để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra, được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.
Do vậy, em chị có quyền đưa ra quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi cho đứa con trong bào thai, để sau này khi được sinh ra cháu có được điều kiện nuôi dưỡng tốt hơn.
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin