(VLO) Cho rằng việc đóng góp để xây dựng tuyến đường- đoạn từ giáp Đường huyện 37 đến đường đan ấp Bình Tịnh B (xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít) là quá cao nên phần lớn hộ dân không đồng ý. Vì vậy, đến nay tuyến đường này vẫn “nắng bụi, mưa sình”, đi lại hết sức khó khăn- nhất là vào mùa mưa.
![]() |
Đoạn đường đất tại ấp Bình Tịnh B (xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít) đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của bà con nơi đây. |
Tuyến đường- đoạn từ giáp Đường huyện 37 đến đường đan ấp Bình Tịnh B là tuyến chính, phục vụ sinh hoạt, kinh tế và giao thương của người dân nơi đây.
Theo UBND xã Hòa Tịnh, tuyến đường này khoảng 1,1km, với 27 hộ sinh sống hai bên. Trước đây là đường đất, năm 2007, chính quyền, Nhân dân vận động nhà hảo tâm đổ đá bề mặt rộng khoảng 2m để phục vụ bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa. Nhưng theo thời gian, tuyến đường hiện xuống cấp, gây khó khăn trong việc đi lại.
Ông Trương Vĩnh Phú (ấp Bình Tịnh B) chia sẻ: “Mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì sình lầy nên việc đi lại của người dân và học sinh vô cùng khó khăn”.
“Khổ nhất là vào mùa mưa, khách hàng ngại vào bởi đi đứng hết sức khó khăn”- ông Nguyễn Thanh Phong- chủ cơ sở kinh doanh cây giống tại ấp Bình Tịnh B, than thở: “Chở cây về trồng sợ ngã té nên thường phải bán giá thấp hơn so thị trường”.
Không chỉ ảnh hưởng đến đi lại, việc mua bán nông sản cũng… “dễ bị làm giá”. Ông Nguyễn Văn Sáu (ấp Bình Tịnh B) cho biết có 7 công ruộng, 8 công vườn.
Đến thu hoạch giá bán nông sản lúc nào cũng thấp hơn nơi khác do giao thông không thuận lợi. “Mít người ta cũng như của tui nhưng giá được 20.000 đ/kg, còn của tui chỉ được 17.000- 18.000 đ/kg. Dừa cũng vậy, chỉ bán được 100.000 đ/chục, trong khi nơi khác lên tới 120.000đ”.
Nhiều hộ dân cho biết, sở dĩ tuyến đường chưa xây dựng được do việc đóng góp theo sự vận động của chính quyền địa phương “là khá cao so thu nhập của họ”, nên phần lớn không đồng ý.
Lý giải điều này, ông Nguyễn Văn Phước- Chủ tịch UBND xã Hòa Tịnh, cho biết, theo quy hoạch đoạn đường này được xây dựng là đường ngõ xóm rộng 3m, dài 1,1km.
Để thực hiện, UBND xã Hòa Tịnh cũng đã họp dân 2 lần để vận động xây dựng theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tổng kinh phí 600 triệu đồng, trong đó mỗi hộ đóng 10 triệu đồng.
Tuy nhiên, phần lớn người dân cho rằng số tiền đóng góp quá lớn và mong muốn Nhà nước đầu tư toàn bộ. Chưa có sự thống nhất nên đến nay tuyến đường này vẫn chưa được thực hiện.
Về giải pháp thời gian tới, ông Nguyễn Văn Phước cho biết, ngoài việc tiếp tục vận động người dân, địa phương sẽ kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ. Đồng thời, cũng rất mong chính quyền các cấp, tổ chức và cá nhân quan tâm, có hướng đầu tư để giúp người dân sớm có đường giao thông đảm bảo đi lại thuận tiện hơn.
Bài, ảnh: TẤN TÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin