Cháu tôi mồ côi cha mẹ, vì gia đình nghèo quá nên đã cho cháu vào một gia đình khá giả hơn để làm con nuôi. Lúc mới xin cháu, cha mẹ nuôi chưa có con nhưng giờ họ đã có 2 con. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết cháu tôi là con nuôi luôn bị hành hạ, ngược đãi, có sự phân biệt rõ giữa con nuôi và con ruột. Nay, cháu đã hơn 18 tuổi. Trường hợp này, chúng tôi có thể xin cho cháu
Cháu tôi mồ côi cha mẹ, vì gia đình nghèo quá nên đã cho cháu vào một gia đình khá giả hơn để làm con nuôi. Lúc mới xin cháu, cha mẹ nuôi chưa có con nhưng giờ họ đã có 2 con. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết cháu tôi là con nuôi luôn bị hành hạ, ngược đãi, có sự phân biệt rõ giữa con nuôi và con ruột. Nay, cháu đã hơn 18 tuổi. Trường hợp này, chúng tôi có thể xin cho cháu thôi không làm con nuôi của cha mẹ nuôi nữa, được không?
L.V.D. (Mang Thít)
Trả lời: Điều 25 Luật Nuôi con nuôi quy định việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
1. Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi;
2. Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi;
3. Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;
4. Vi phạm quy định tại Điều 13 của luật này.
Trong đó, khoản 3 Điều 13 nói trên có quy định cấm phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi.
Nếu thực tế, cháu của anh đã bị cha mẹ nuôi hành hạ, phân biệt đối xử giữa con ruột và con nuôi như quy định trên. Nay, cháu đã hơn 18 tuổi, tức đã thành niên, cháu có thể gửi đơn đến tòa án nhân dân huyện xin chấm dứt việc nuôi con nuôi, để được xem xét.
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin