Múa lân là một nét văn hóa tốt đẹp, hình ảnh những chú lân màu đỏ với trang trí đẹp mắt cùng những điệu nhảy nhuần nhuyễn có nhạc “cắc tùng tùng” vui nhộn trở thành món ăn tinh thần đặc biệt trong mỗi dịp Tết Trung thu.
Múa lân là một nét văn hóa tốt đẹp, hình ảnh những chú lân màu đỏ với trang trí đẹp mắt cùng những điệu nhảy nhuần nhuyễn có nhạc “cắc tùng tùng” vui nhộn trở thành món ăn tinh thần đặc biệt trong mỗi dịp Tết Trung thu.
Ngày trước, đời sống còn khó khăn, nên không dễ có được một đoàn lân đi múa trong dịp Trung thu. Bây giờ, đời sống phát triển hơn nên mỗi dịp Trung thu, từ phố đến quê đều có đội lân và bắt đầu nảy sinh những vấn đề cần phải quan tâm.
Đó là các nhóm tự phát với trên dưới chục thanh thiếu niên và dẫn đầu là 1- 2 đàn anh biết chút nghề múa lân, đánh trống. Dụng cụ, đạo cụ được dùng là các loại trống, lân, phục trang thần tài, thổ địa… đã cũ, được thuê mướn với giá rẻ. Họ đi khắp các nhà để múa cho có rồi xin tiền lì xì.
Các đội múa lân tự phát này thường vào trước nhà gia chủ rồi khua chiêng gõ trống đinh tai nhức óc, còn người đóng vai con lân, thần tài thì nhảy loạn xạ không theo đường lối nào cả. Cả đoàn sẽ diễn đi diễn lại những trò này đến khi gia chủ móc tiền lì xì mới chịu đi sang nhà khác.
Thông thường, lì xì từ 50- 100 ngàn đồng, tùy gia đình. Tuy nhiên, có những đội lân không được phép chủ nhà vẫn ngang nhiên vào múa, thậm chí các đội còn tranh giành dẫn đến đánh nhau. Ngoài ra, lợi dụng những đám đông múa lân, kẻ gian đã lẻn vào nhà ăn cắp đồ đạc, tài sản giá trị. Bởi khi đó tiếng chiêng trống cùng người xem rất hỗn loạn nên nhiều gia chủ đã sơ ý.
Thiết nghĩ, cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn những biến tướng của hoạt động văn hóa này trong mùa Tết Trung thu để tiếng trống lân luôn trong trẻo, hình ảnh múa lân luôn đẹp chứ không phải là sự biến tướng trở thành nỗi ám ảnh, kinh hoàng cho người dân mỗi khi nghe tiếng trống lân.
Bên cạnh đó, nên tổ chức thi múa lân và bắt buộc các đội lân phải đăng ký. Qua cuộc thi như vậy, cơ quan quản lý nắm được các đầu mối để cấp phát và quản lý chặt chẽ, còn với các đội lân có cơ hội thể hiện và khẳng định tài năng, thương hiệu. Một khi làm được điều đó, chính những đội lân sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội và hành xử đúng mực hơn.
HIẾU THẢO (Vũng Liêm)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin