Đẩy mạnh công tác vận động người đi xuất khẩu lao động

Cập nhật, 16:13, Thứ Sáu, 17/08/2018 (GMT+7)

Theo đó, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành và triển khai thực hiện chính sách đặc thù của địa phương hỗ trợ cho người lao động vay vốn đi xuất khẩu lao động.

Thực hiện chính sách này, từ năm 2017 đến nay ngân sách tỉnh đã ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho 447 lao động vay vốn, với tổng kinh phí giải ngân trên 33,5 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng rất quan tâm thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đơn vị xuất khẩu lao động đến hoạt động tại địa phương, đến hiện nay đã có 23 doanh nghiệp chính thức đăng ký tham gia thông tin tuyên truyền, tư vấn, tuyển dụng lao động tại địa phương.

Trong năm 2017, tỉnh Vĩnh Long đã có 1.008 người đi xuất khẩu lao động, đạt 144% kế hoạch. Riêng 7 tháng đầu năm 2018, cũng đã có 831 người đi xuất khẩu lao động, đạt 55,4% kế hoạch năm. Trong đó, tỷ lệ lao động đi làm việc tại thị trường Nhật Bản trên 80%, thị trường Đài Loan khoảng 13%, Hàn Quốc gần 6%.

QUYÊN HUYỀN