Cầu Cả Tắc hư hỏng nặng

Cập nhật, 21:29, Thứ Năm, 16/08/2018 (GMT+7)

Cầu Cả Tắc nối liền hai ấp Phước Lợi và Phước Tường ( xã Bình Phước- Mang Thít) hiện đã xuống cấp trầm trọng,  gây bất an cho người dân mỗi khi qua lại nơi này.

 

Cầu đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng.
Cầu đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng.

Cầu Cả Tắc nối liền hai ấp Phước Lợi và Phước Tường, được xây dựng cách đây “lâu dữ lắm”. Cầu được hoàn thành trong niềm phấn khởi của người dân nơi đây, bởi đã phần nào giải quyết được nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, cầu Cả Tắc đã xuống cấp trầm trọng, thành cầu nứt nẻ, trụ cầu bị bào mòn nhiều, những thanh lan can “cái còn cái mất, cái nghiêng ngã trơ sắt”. Càng đáng sợ hơn khi phần mặt cầu xuất hiện rất nhiều “ổ voi” được chấp vá bằng những tấm đan hay mảnh ván tạm bợ.

 Thành cầu, trụ cầu, mặt cầu, lan can không còn đảm bảo được an toàn cho người dân qua lại cầu.
Thành cầu, trụ cầu, mặt cầu, lan can không còn đảm bảo được an toàn cho người dân qua lại cầu.

Anh Trần Văn Thanh Tùng (ngụ ấp Phước Lợi) chia sẻ: “ Cầu hư cũng lâu rồi. Mỗi lần họp nghe nói sửa mà tới giờ chẳng thấy đâu. Người dân đi qua lại ai cũng sợ nên chỉ mong sao cầu được xây dựng sớm”.

Cô Nguyễn Hồng Mai (ngụ ấp Phước Trinh B, xã Long Phước- Long Hồ) thường xuyên qua lại cầu này cũng cho biết: “Cầu xuống cấp dữ lắm rồi. Nếu xây lại được chắc bà con mừng dữ lắm”.

“Hôm nay vậy là đỡ rồi đó, chứ mấy hôm trước mà không kê đan, lót ván là nó trống rỗng luôn mà không sửa chữa gì hết, trong khi cầu nằm sát vị trí UBND xã chứ có xa xôi gì đâu”- cô Nguyễn Thị Xuân Bích (ấp Phước Thọ) bức xúc tiếp lời.

Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào chỉ cần một bất cẩn nhỏ.
Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào chỉ cần một bất cẩn nhỏ.

Chắc rằng tình trạng cầu Cả Tắc xuống cấp nghiêm trọng  đã được chính quyền địa phương nắm rõ và tới đây nên có phương án xử trí thích hợp, nhanh chóng, đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng của bà con nhân dân.

Bài, ảnh: KHÁNH NGỌC