Tiếp tục xây dựng nền văn học nghệ thuật đi cùng đổi mới của dân tộc

Cập nhật, 12:16, Chủ Nhật, 28/01/2018 (GMT+7)

 

Đồng chí Nguyễn Bách Khoa trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong quảng bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Bách Khoa trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong quảng bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị tổng kết hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 diễn ra vào chiều 26/1/2018, đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- biểu dương nỗ lực, thành tích của các hội viên Hội VHNT trong bối cảnh còn nhiều khó khăn;

đồng thời đề nghị hội viên tiếp tục xây dựng nền VHNT đi cùng đổi mới của dân tộc, sáng tác nên tác phẩm mang hơi thở cuộc sống, giữ gìn, phát huy truyền thống lịch sử của đất nước, hướng đến vẻ đẹp chân thiện mỹ.

 

Trong năm qua, Hội VHNT đã kết nạp thêm 9 hội viên, nâng tổng số hội viên là 222, trong đó có 40 hội viên Trung ương. Phối hợp cùng các sở, ban ngành và địa phương tổ chức đi thực tế sáng tác, triển lãm, kỷ niệm các ngày truyền thống và tổ chức các cuộc thi VHNT.

Hội liên kết cùng các Hội VHNT ở ĐBSCL và toàn quốc đăng cai Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 32. Các hội viên đạt được nhiều giải thưởng cấp khu vực, toàn quốc và quốc tế. Tất cả các loại hình VHNT đều bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, phản ánh hiện thực đời sống nhân dân, bức tranh nông thôn đổi mới...

 

Năm 2018, Hội VHNT tỉnh dự kiến tổ chức 4 cuộc triển lãm, 5 trại sáng tác; tiếp tục bồi dưỡng lực lượng sáng tác, góp phần xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, mang đậm sắc thái địa phương.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY