Bám sát địa bàn, thường xuyên nắm bắt tư tưởng tân binh

Cập nhật, 14:52, Thứ Hai, 22/02/2021 (GMT+7)

 

Kiểm tra công tác tuyển quân tại Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Mang Thít.
Kiểm tra công tác tuyển quân tại Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Mang Thít.

Ngày 22/2/2021, đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- làm trưởng các đoàn kiểm tra công tác tuyển quân tại các địa phương.

Năm 2021, tỉnh Vĩnh Long được Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển và gọi 1.131 công dân nhập ngũ, trong đó 951 chỉ tiêu tham gia nghĩa vụ quân sự và 180 chỉ tiêu nghĩa vụ công an. Trên cơ sở này, cơ quan quân sự, công an, các ban ngành, đoàn thể phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức đăng ký, quản lý nguồn trong công dân ở độ tuổi nhập ngũ, xét duyệt, khám sức khỏe, bình nghị, phát huy dân chủ, đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và nhân dân, đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu, chất lượng.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm đến thăm và tặng quà gia đình tân binh Lê Minh Phong (xã Nhơn Phú).
Đồng chí Bùi Văn Nghiêm đến thăm và tặng quà gia đình tân binh Lê Minh Phong (xã Nhơn Phú).

Theo báo cáo của hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện- thị- thành, hiện các thanh niên trúng tuyển đã có mặt tại địa phương, tư tưởng vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Ngày 3/3/2021, các huyện- thị- thành sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao quân cho các đơn vị: Quân đoàn 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Kiểm tra công tác tuyển quân tại Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Vũng Liêm.
Kiểm tra công tác tuyển quân tại Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Vũng Liêm.

Đoàn kiểm tra lưu ý hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương bám sát địa bàn, thường xuyên nắm bắt tư tưởng thanh niên và gia đình để kịp thời động viên, tháo gỡ khó khăn trong công tác tuyển quân, đảm bảo giao quân đạt chỉ tiêu, chất lượng. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH- TẤN ANH