Trao lệnh gọi nhập ngũ cho 1.177 công dân

Cập nhật, 23:53, Thứ Sáu, 19/02/2021 (GMT+7)

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã- phường- thị trấn vừa tổ chức lễ trao lệnh gọi nhập ngũ năm 2021 cho 1.177 công dân, trong đó có 997 công dân (1 công dân nữ) tham gia nghĩa vụ quân sự và 180 công dân tham gia nghĩa vụ công an. Trên cơ sở chỉ tiêu được Chính phủ giao, cơ quan quân sự, công an, các ban ngành, đoàn thể phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức đăng ký, quản lý nguồn trong công dân ở độ tuổi nhập ngũ, xét duyệt, khám sức khỏe, bình nghị, phát huy dân chủ, đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và nhân dân, đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu, chất lượng.

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, công dân trong độ tuổi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Riêng công dân nam được đào tạo trình độ CĐ, ĐH đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi nhập ngũ đến hết 27.

Các huyện- thị- thành sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày 3/3/2021. Các đơn vị nhận quân gồm: Quân đoàn 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

NGUYỄN THỊNH