Chúc tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại đảo Nam Du

Cập nhật, 16:49, Thứ Ba, 12/01/2021 (GMT+7)

 

Đại tá Nguyễn Hữu Thoan- Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Trưởng đoàn công tác tặng quà cho ngư dân trên đảo Nam Du.
Đại tá Nguyễn Hữu Thoan- Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Trưởng đoàn công tác tặng quà cho ngư dân trên đảo Nam Du.

Ngày 12/1/2021, ngày thứ 5 của hải trình thăm, chúc tết trên vùng biển đảo Tây Nam, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các tỉnh- thành phía Nam đã đến đảo Nam Du (huyện Kiên Hải- Kiên Giang).

Tại đây, đoàn đã gửi tặng nhiều phần quà tết động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Trạm ra đa 600 (Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân), Đồn Biên phòng 742, Trạm hải đăng, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe nhân dịp năm mới và mong muốn các đơn vị nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước đó, đoàn công tác đã đến dâng hương tại đài tưởng niệm những ngư dân bị thiệt mạng trong cơn bão số 5 (năm 1997) và trao quà tết cho các ngư dân.

Đoàn tỉnh Vĩnh Long dâng hương tại đài tưởng niệm những ngư dân bị thiệt mạng trong cơn bão số 5.

Đoàn tỉnh Vĩnh Long dâng hương tại đài tưởng niệm những ngư dân bị thiệt mạng trong cơn bão số 5.

  

Đại diện đoàn Vĩnh Long, đồng chí Hồ Văn Minh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Hồ tặng quà tết cho các đơn vị trên đảo Nam Du và chính quyền địa phương.
Đại diện đoàn Vĩnh Long, đồng chí Hồ Văn Minh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Hồ tặng quà tết cho các đơn vị trên đảo Nam Du và chính quyền địa phương.

Quần đảo Nam Du cách TP Rạch Giá khoảng 100km về phía Đông Bắc với 21 hòn đảo lớn nhỏ. Trong đó, 11 đảo có cư dân sinh sống ở 2 xã An Sơn và Nam Du, với tổng diện tích hơn 10km2.

Đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân ở đây tương đối phát triển, cơ sở vật chất, hạ tầng trên đảo đang được đầu tư xây dựng với hệ thống cầu cảng, đường giao thông vòng quanh đảo, trường học, trạm y tế...

Tin, ảnh: TẤN PHONG