BN 1440: xét nghiệm 9 lần vẫn dương tính SARS-CoV-2

Cập nhật, 22:40, Thứ Hai, 11/01/2021 (GMT+7)

Ngày 11/1/2021, bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Công Minh- Giám đốc Sở Y tế, Phó BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long- cho biết, lần xét nghiệm gần nhất (lần thứ 9) bệnh nhân (BN) 1440 vẫn cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau 17 ngày điều trị. BN 1440 hoàn toàn không có triệu chứng nhiễm vi rút, sức khỏe bình thường.

Theo bác sĩ Văn Công Minh, trường hợp BN 1440 là điều bình thường vì có BN nhiễm SARS-CoV-2 điều trị hơn 2 tháng vẫn dương tính. Do độc lực của vi rút trên BN 1440 cao, chưa có thuốc đặc trị nên hiện đang được điều trị triệu chứng và bồi dưỡng sức khỏe. Khi điều trị có kết quả âm tính thì sẽ chuyển sang khu cách ly 14 ngày theo quy định.

Ngoài BN 1440, hiện Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long đang điều trị cho 4 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 khác là người nhập cảnh từ Anh về nước cách ly tập trung. Trước đó, tối 8/1, 15 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với BN 1440 cũng cho kết quả âm tính lần 2.

BN 1440 (tên L.T.T., 32 tuổi xã Nhơn Phú- Mang Thít) là trường hợp nhập cảnh trái phép cùng 8 người khác qua biên giới Campuchia vào tỉnh An Giang rạng sáng 24/12/2020. Sau đó, BN di chuyển về nhà tại huyện Mang Thít thì người nhà trình báo cơ quan chức năng.

THÚY QUYÊN