Thăm, chúc tết các đơn vị trên đảo Hòn Chuối

Cập nhật, 21:26, Thứ Hai, 11/01/2021 (GMT+7)

 

Đại tá Nguyễn Hữu Thoan- Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Trưởng đoàn công tác tặng quà tết cho các đơn vị đóng quân trên đảo Hòn Chuối.
Đại tá Nguyễn Hữu Thoan- Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Trưởng đoàn công tác tặng quà tết cho các đơn vị đóng quân trên đảo Hòn Chuối.

Tiếp tục chương trình thăm, chúc tết tại các đảo trên vùng biển Tây Nam, ngày 11/1/2021, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng các tỉnh- thành phía Nam đã đến đảo Hòn Chuối (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời- Cà Mau).

Đảo Hòn Chuối nằm cách đất liền gần 32km về phía Tây, với diện tích khoảng 7km2. Đây là một trong những đảo nhỏ tiền tiêu quan trọng phía Tây Nam của Tổ quốc. Hiện trên đảo Hòn Chuối có khoảng 40 hộ dân với hơn 120 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi cá lồng và đánh bắt thủy hải sản. Tuy nằm không xa đất liền nhưng điều kiện sinh hoạt, đi lại trên đảo còn nhiều khó khăn. Để trẻ em trên đảo được học tập, quân và dân đã mở lớp học tình thương với hơn 26 học sinh.

Đại diện đoàn Vĩnh Long, đồng chí Hồ Văn Minh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Hồ tặng quà cho các đơn vị trên đảo Hòn Chuối.
Đại diện đoàn Vĩnh Long, đồng chí Hồ Văn Minh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Hồ tặng quà cho các đơn vị trên đảo Hòn Chuối.

 

Đại tá Phan Văn Diên- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long đến thăm lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối.
Đại tá Phan Văn Diên- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long đến thăm lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối.

Tại đảo Hòn Chuối, đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Trạm ra đa 615 (Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân); Đồn Biên phòng 704 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) và Trạm Hải đăng Hòn Chuối (Bộ Giao thông- Vận Tải).

Tin, ảnh: TẤN PHONG