Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

Cập nhật, 12:26, Thứ Năm, 11/04/2019 (GMT+7)

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2019, ngày 11/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long  đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm, chúc tết và tặng quà các chùa và gia đình chính sách tại các địa phương trong tỉnh.

* Đoàn công tác do ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Phù Ly 1 và chùa Phù Ly 2 (xã Đông Bình- TX Bình Minh).

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung tặng quà chúc tết chùa Phù Ly 1 và các gia đình chính sách tiêu biểu tại địa phương.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung tặng quà chúc tết chùa Phù Ly 1 và các gia đình chính sách tiêu biểu tại địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực- Lê Quang Trung đã thông tin đến các vị sư sãi và bà con phật tử tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung đến thăm, chúc tết tại chùa Phù Ly 2.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung đến thăm, chúc tết tại chùa Phù Ly 2.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc các vị sư sãi và đồng bào Khmer đón tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc. Đồng thời, động viên bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phấn đấu phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống no ấm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Ông Bùi Văn Nở- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu ở ấp Phù Ly 2.
Ông Bùi Văn Nở- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu ở ấp Phù Ly 2.

Dịp này, đoàn đã gửi tặng nhiều phần quà tết cho các chùa và tặng 6 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu ở 2 ấp Phù Ly 1 và Phù Ly 2 (xã Đông Bình).

* Đoàn do ông Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, làm phó đoàn đến chúc tết  tại Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long và chùa Hạnh phúc Tăng (xã Trung Thành- Vũng Liêm).

Ông Bùi Văn Nghiêm trao quà chúc tết tại chùa Hạnh phúc Tăng.
Ông Bùi Văn Nghiêm trao quà chúc tết tại chùa Hạnh phúc Tăng.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ông Bùi Văn Nghiêm gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể đồng bào dân tộc Khmer. Năm qua, với sự đoàn kết chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã đưa tỉnh nhà gặt hái được nhiều thành tựu. Trong đó, có sự đóng góp tích cực của đồng bào Khmer trong tỉnh nói chung và  huyện Vũng Liêm nói riêng.

Ông Bùi Văn Nghiêm trao quà tết cho các gia đình chính sách người Khmer.
Ông Bùi Văn Nghiêm trao quà tết cho các gia đình chính sách người Khmer.

Biểu dương những thành tích to lớn của đồng bào dân tộc Khmer trong đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, ông Bùi Văn Nghiêm mong muốn đồng bào dân tộc tiếp tục phát huy truyền thống, tham gia phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống. Đồng thời, chúc đồng bào dân tộc và chư tăng, phật tử đón tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

Ông Lê Văn Lập- Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm trao tặng quà cho gia đình chính sách trong huyện.
Ông Lê Văn Lập- Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm trao tặng quà cho gia đình chính sách trong huyện.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh, huyện và các xã Trung Thành, Trung Hiếu, TT Vũng Liêm đã trao tặng nhiều phần quà đến Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long, chùa Hạnh phúc Tăng, gia đình chính sách và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.

* Đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết tại chùa Cũ (xã Hựu Thành) và chùa Mới (xã Trà Côn- Trà Ôn).

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Đạo chúc tết và tặng quà cho đại diện chùa Cũ (xã Hựu Thành).
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Đạo chúc tết và tặng quà cho đại diện chùa Cũ (xã Hựu Thành).

 

Trao quà cho gia đình chính sách, hộ Khmer có hoàn cảnh khó khăn.
Trao quà cho gia đình chính sách, hộ Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long  Lê Quang Đạo mong bà con Khmer trên địa bàn sống vui khỏe, đoàn kết, giữ vững truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp xây dựng quê hương.

* Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm, chúc tết tại chùa Đại Thọ, Kỳ Son (xã Loan Mỹ- Tam Bình).

Đoàn đến thăm, chúc tết tại Chùa Kỳ Son (xã Loan Mỹ- Tam Bình).
Đoàn đến thăm, chúc tết tại Chùa Kỳ Son (xã Loan Mỹ- Tam Bình).

Ông Nguyễn Thanh Bình- Phó Giám đốc Công an tỉnh đại diện đoàn gửi lời chúc mừng đến các vị sư sãi, ban quản trị chùa cùng đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc.

Đồng thời, động viên đồng bào Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao tinh thần tự lực vươn lên, xây dựng nông thôn mới, cộng đồng dân cư ổn định và tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Loan Mỹ.
Tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Loan Mỹ.

 

Tham quan chùa Đại Thọ (xã Loan Mỹ- Tam Bình).
Tham quan chùa Đại Thọ (xã Loan Mỹ- Tam Bình).

Dịp này, đoàn cũng đã tặng quà tết cho các chùa và trao 6 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu xã Loan Mỹ.