Tháng đầu huấn luyện

Nắm chắc phương châm, tập trung vào 3 khâu đột phá

Cập nhật, 06:17, Thứ Năm, 11/04/2019 (GMT+7)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long vừa hội nghị rút kinh nghiệm tháng đầu huấn luyện năm 2019.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã nắm chắc phương châm, tập trung vào 3 khâu đột phá là: “Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; gắn nâng cao chất lượng huấn luyện tổng hợp các đối tượng; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Trong đó, Trung đoàn 890 huấn luyện 50 chiến sĩ mới đảm bảo thời gian, nội dung; Trường Quân sự tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn, quân số đạt trên 96%; 8 huyện- thị- thành huấn luyện 17 lớp dân quân cơ động, dân quân năm thứ nhất, quân số đạt trên 99%. Kết quả bắn đạn thật cuối khóa có 6 lớp đạt giỏi.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì kế hoạch, bảo đảm nội dung, thời gian huấn luyện cho các đối tượng; tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ” bắn súng, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ cho chiến sĩ mới; duy trì chặt chẽ các chế độ nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật, đảm bảo an toàn giao thông; an toàn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm những khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện.

TRẦN ĐƯỢC