Họp mặt Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2018

Cập nhật, 17:47, Thứ Tư, 11/04/2018 (GMT+7)

Chiều 11/4/2018, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer; cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan là người dân tộc Khmer đang công tác và nghỉ hưu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.

Các đại biểu đã được nghe thư của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chúc Tết Chol Chnam Thmay 2018 vui tươi, lành mạnh, an toàn, đoàn kết.

Năm 2017, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Tỉnh đã xây dựng hoàn thành 1.548 căn nhà cho đồng bào Khmer khó khăn trị giá gần 62 tỷ đồng, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer còn 17,8% (giảm 6,87% so với năm 2016).

Đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc đồng bào Khmer đón năm mới “vui tươi, hạnh phúc, vụ mùa bội thu, xóm ấp bình yên, nhà nhà no ấm”.

Đồng thời, đề nghị UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, các vị chức sắc, chức việc Phật giáo Nam tông Khmer tham mưu, đề xuất kịp thời cho lãnh đạo tỉnh giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội;

hỗ trợ đồng bào Khmer nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần; tạo điều kiện để đồng bào có đạo được tham gia sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật; tôn trọng tự do tín ngưỡng, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Phật giáo Nam tông Khmer.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA