"Bà hỏa" thiêu rụi 8 nhà dân

Cập nhật, 15:58, Thứ Tư, 11/04/2018 (GMT+7)

Vụ hỏa hoạn xảy ra ở xã Nguyễn Phích (huyện U Minh Thượng, tỉnh Cà Mau) vào chiều 10/4 đã làm 8 căn nhà liền kề bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại ban đầu trên 3 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/4, nhiều người dân ở ấp 7, xã Nguyễn Phích (huyện U Minh, Cà Mau), bất ngờ phát hiện ngọn lửa bốc lên từ căn nhà của ông Nguyễn Trường Tươi, rồi sau đó lan rộng sang các căn nhà liền kề, nên đã tri hô và gọi cho cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ dập lửa.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Cà Mau đã điều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện U Minh nhanh chóng triển khai phương án dập lửa.

Đến khoảng 19h, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm 8 căn nhà liền kề bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, ước tính thiệt hại tài sản ban đầu trên 3 tỷ đồng.

Sáng 11/4, ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh (Cà Mau) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nói trên.

Ông Ba cho biết, chính quyền địa phương đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho mỗi hộ bị thiệt hại 4 triệu đồng tiền mặt cùng với một nhu yếu phẩm cần thiết.

Nguyên nhân cháy bước đầu được ngành chức năng xác định là do chập điện.

Một số hình ảnh trong vụ hỏa hoạn:

Hiện trường vụ hỏa hoạn thiêu rụi 08 nhà dân... (Ảnh Thể Trân)
Hiện trường vụ hỏa hoạn thiêu rụi 08 nhà dân... (Ảnh Thể Trân)

 

Cột khói đen bóc cao... (ảnh Thể Trân)
Cột khói đen bóc cao... (ảnh Thể Trân)

 

8 căn nhà bị cháy chỉ còn lại các tấm tôn... (ảnh Thể Trân)
8 căn nhà bị cháy chỉ còn lại các tấm tôn... (ảnh Thể Trân)

 

Dân xót xa tìm nhặt lại tài sản. (Ảnh Thể Trân)
Dân xót xa tìm nhặt lại tài sản. (Ảnh Thể Trân)

Theo Dân trí