U23 Trung Quốc chịu tổn thất lớn sau trận thua Hàn Quốc

Cập nhật, 19:54, Thứ Sáu, 10/01/2020 (GMT+7)

U23 Trung Quốc gặp tổn thất cực lớn sau trận thua U23 Hàn Quốc khi tiền đạo chủ lực Zhang Yuning bị gãy xương ngón chân và phải chia tay U23 châu Á.

Tối 9/1, U23 Trung Quốc đã có trận ra quân rất quả cảm trước U23 Hàn Quốc và chỉ chịu thất thủ với tỷ số 0-1 sau bàn thua ở những phút bù giờ cuối cùng.

Chấn thương của Zhang Yuning (số 9 - áo vàng) là tổn thất cực lớn của U23 Trung Quốc. (Ảnh: AFC).
Chấn thương của Zhang Yuning (số 9 - áo vàng) là tổn thất cực lớn của U23 Trung Quốc. (Ảnh: AFC).

Dù vậy sau trận đấu này, U23 Trung Quốc đã gặp tổn thất cực nặng về mặt lực lượng khi tiền đạo Zhang Yuning bị chấn thương nặng. Cầu thủ sinh năm 1997 được chẩn đoán bị gãy xương ngón chân, phải nghỉ thi đấu 1 tháng, đồng nghĩa với việc nói lời chia tay với giải đấu U23 châu Á ở Thái Lan.

Zhang Yuning có chiều cao 1,85m, được biết đến với biệt danh "Ibrahimovic của Trung Quốc" nhờ lối đá mạnh mẽ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm tốt nhất của U23 Trung Quốc tại giải năm nay. Sự vắng mặt của cầu thủ từng khoác áo West Brom (Anh) sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tham vọng vượt qua vòng bảng của đội bóng U23 Trung Quốc.

Bảng C của U23 châu Á với sự góp mặt của Hàn Quốc, Iran, Uzbekistan và Trung Quốc được đánh giá là "bảng tử thần". Hàn Quốc tạm dẫn đầu với 3 điểm, Iran và Uzbekistan chia nhau 2 vị trí tiếp theo sau trận hòa 1-1, còn Trung Quốc xếp chót bảng với 0 điểm.

Tại lượt trận thứ 2 diễn ra ngày 12/1, U23 Trung Quốc sẽ gặp U23 Uzbekistan còn U23 Iran sẽ gặp U23 Hàn Quốc./.

Theo PV/VOV