Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 3 năm

Cập nhật, 05:28, Thứ Ba, 05/03/2019 (GMT+7)

Cách đây 2 năm 1 tháng, trên đường đi chơi cùng bạn bè, cháu tôi đã bị 1 thanh niên cùng quê gây chuyện rồi dùng cây đập vào chiếc xe của cháu. Cháu tôi phải sửa xe trên 5 triệu đồng. Sau khi gây chuyện, thanh niên đó bỏ đi khỏi nhà. Nay, người đó đã trở về nhà và cũng làm ngơ nghĩ rằng chuyện xảy ra lâu rồi cháu tôi không còn thưa kiện được. Với thời gian nói trên, nay cháu tôi còn có quyền yêu cầu người gây thiệt hại đó bồi thường không?

Lê Văn Bình (Vĩnh Long)

Trả lời: Tuy chuyện xảy ra cách đây 2 năm 1 tháng, nhưng với thời gian này cháu anh vẫn còn quyền yêu cầu người gây thiệt hại tài sản phải bồi thường.

Theo Điều 588 Bộ luật Dân sự: Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 3 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ