Đang "binh xập xám" thì bị công an bắt

Cập nhật, 05:52, Thứ Tư, 22/09/2021 (GMT+7)

(VLO) TAND huyện Mang Thít vừa tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Đáng (SN 1962, ngụ xã An Phước) 1 năm cải tạo không giam giữ vì tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, chiều 1/1/2021, Đáng đang ở nhà thì có T. V. L. và Ph. M. T. đến rủ đánh bài. Khi cả 3 người đang “binh xập xám” thì lực lượng công an phát hiện, lập biên bản vụ việc.

Quá trình điều tra, cả 3 thừa nhận hành vi đánh bạc, mỗi ván đặt cược từ 10.000- 20.000đ. Đối với L. và T. do hành vi chưa cấu thành tội phạm nên Công an huyện Mang Thít chỉ xử lý ở mức phạt hành chính. Đối với Đàng, do có tiền sự vì hành vi đánh bạc nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

TRUNG HƯNG