Đưa cô bé 14 tuổi về nhà làm "chuyện người lớn"

Cập nhật, 19:05, Thứ Ba, 21/09/2021 (GMT+7)

(VLO) Quen nhau qua mạng xã hội, Trương Văn Phát (SN 2002, ngụ xã Tân Lược- Bình Tân) nhiều lần đưa N.T.X. (SN 24/4/2006) về nhà làm “chuyện người lớn”. Ngày 28/2/2021, người thân đi tìm thì phát hiện X. đang ở nhà Phát. Nghe con thừa nhận nhiều lần bị xâm hại tình dục, mẹ ruột X. đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, Phát thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận từ 25- 28/2/2021 đã 7 lần đưa X. về nhà mình chơi hoặc ngủ lại qua đêm.

Thời điểm bị xâm hại, X. mới hơn 14 tuổi. Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Bình Tân, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Phát là nguy hiểm cho xã hội, mặc dù giữa bị cáo và bị hại có tình cảm từ trước, nhưng do bị hại chưa đủ 16 tuổi, bị cáo cũng biết rõ điều này mà vẫn cố tình thực hiện hành vi giao cấu nên phải xử lý nghiêm.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trương Văn Phát 2 năm 6 tháng tù vì tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

TRUNG HƯNG