Quan tâm công tác tiêm phòng vật nuôi

Cập nhật, 05:13, Thứ Tư, 09/01/2019 (GMT+7)

Công tác tiêm phòng vật nuôi là nhiệm vụ rất quan trọng được các ngành chức năng quan tâm, chỉ đạo tuyên truyền thường xuyên, nhằm đảm bảo đàn vật nuôi phát triển ổn định, không xảy ra dịch lây lan diện rộng, hạn chế thiệt hại sản xuất và người chăn nuôi.

Trong năm, đã tổ chức 2 đợt tiêm trên đàn heo, trâu, bò, chó và gia cầm, chủ yếu là các loại dịch bệnh như tụ huyết trùng, phó thương hàn, lở mồm long móng, dại, vắc xin cúm,…

Tuy nhiên, trong năm phát hiện 15 hộ chăn nuôi với 52 con bò và heo bị bệnh lở mồm long móng ở các xã Hiếu Phụng (6 con bệnh), Hiếu Thành (2 con), Hiếu Nhơn (9 con), Hiếu Thuận (1 con), Trung An (14 con), Quới An (2 con), Trung Thành Tây (5 con), Trung Hiếu (13 con). Số heo bị bệnh đều được phát hiện kịp thời và điều trị khỏi.

HỒNG LÊ