Ngày vía Thần tài: Cá lóc nướng không kịp bán, mua bánh bao phải xếp hàng

Cập nhật, 14:10, Chủ Nhật, 21/02/2021 (GMT+7)

 

Tiệm cá lóc nướng 7 Bột đắt khách.
Tiệm cá lóc nướng 7 Bột đắt khách.

 

Tuy, đã bố trí nhiều lò nướng cá, nhưng vẫn nướng không kịp giao cho khách.
Tuy, đã bố trí nhiều lò nướng cá, nhưng vẫn nướng không kịp giao cho khách.

Dịp vía Thần tài năm nay rơi vào cuối tuần, trong khi lượng khách mua các sản phẩm vàng khá đông ngày từ sáng sớm, thì tại các điểm bán cá lóc nướng cũng "bán không kịp". Bên cạnh, bánh bao cũng đắt khách không kém, phải xếp hàng đợi mua.

Theo ghi nhận của PV online từ 7 giờ sáng, tại một số điểm bán cá lóc nướng khá đắt khách đến mua. Tiệm cá lóc nướng 7 Bột (Phường 1 –TP Vĩnh Long), cho biết để kịp thời phục vụ khách hàng nhân dịp vía Thần tài, cửa tiệm đã bố trí sẵn nhiều lò nướng, vô sẵn các loại rau nước chấm và hàng trăm con cá lóc để nướng. Khi khách đến mua thì có sẵn, nhằm tránh tình trạng khách chen chúc, lấn ra lòng đường ảnh hưởng xe cộ lưu thông.

Nhiều nơi bán cá lóc nướng đắt khách dịp vía Thần Tài.
Nhiều nơi bán cá lóc nướng đắt khách dịp vía Thần Tài.

Trung bình mỗi con cá nặng từ 1- 1,2kg, giá dao động từ 130.000 -150.000đ/con, tăng so với ngày thường từ 15.000 – 20.000 đ/con. Một số điểm bán khác, ngoài đắt khách thì giá cá lóc nướng cũng tăng nhẹ.

Nhiều tiệm bánh bao đắt khách ngày vía Thần Tài.
Nhiều tiệm bánh bao đắt khách ngày vía Thần Tài.

 

Khách đến mua, nhưng vẫn chấp hành tốt việc đeo khẩu trang phòng dịch.
Khách đến mua, nhưng vẫn chấp hành tốt việc đeo khẩu trang phòng dịch.

 

Ngoài một vài mặt hàng chủ yếu mua bán dịp này, nhiều nơi bán bông đắt khách.
Ngoài một vài mặt hàng chủ yếu mua bán dịp này, nhiều nơi bán bông đắt khách.

Bánh bao cũng thu hút người mua dịp này, người mua phải tới từ rất sớm, xếp hàng đợi mùa. Tại điểm bán bánh Tài Có có giá 22.000 đ/cái, bánh bao Cần Gia có giá 15.000 -25.000 đ/cái, tăng nhẹ từ 1.000 -3.000 đ/cái nhưng phải xếp hàng chờ mua.

Tin ảnh: Nguyên Khánh