Xà lách xoong giá tăng từng ngày

Cập nhật, 16:05, Thứ Ba, 26/05/2020 (GMT+7)

Theo ông Trần Minh Hiếu- Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Xà lách xoong an toàn Thuận An (xã Thuận An- TX Bình Minh), diện tích trồng xà lách xoong của HTX cũng như nhiều nông hộ trên địa bàn đang bị hao hụt khoảng 70% (vàng lá, thối thân, chết), năng suất chỉ 400- 500 kg/công, thấp hơn nhiều so mùa thuận (tháng 10 đến tháng 2 âl) năng suất có khi lên đến 1,4 tấn/công.

Rẫy xà lách xoong của ông Trương Văn Bo (ấp Thuận Phú A, xã Thuận An) bị vàng lá, thối thân do ảnh hưởng nắng nóng.
Rẫy xà lách xoong của ông Trương Văn Bo (ấp Thuận Phú A, xã Thuận An) bị vàng lá, thối thân do ảnh hưởng nắng nóng.

Thời điểm nắng nóng hàng năm đều xảy ra hao hụt, nhưng năm nay hao hụt nghiêm trọng hơn do nắng nóng gay gắt hơn. Dù vậy, giá bán xà lách xoong tại rẫy đang tăng từng ngày.

Trong khi cùng thời điểm này những năm trước giá bán xà lách xoong thường ở mức hơn 30.000đ/kg, thì khoảng 2 tuần trước đã chạm mốc 40.000 đ/kg và nhích dần lên, đến sáng nay (26/5/2020) giá bán là 47.000đ/kg.

Theo dự đoán của một số nông hộ, giá xà lách xoong sẽ còn tiếp tục tăng và trong khoảng 1 tháng tới có thể lặp lại đỉnh giá 70.000 đ/kg (tương đương năm 2016) do sản lượng hao hụt còn tiếp diễn và các vùng trồng màu khác bị ảnh hưởng hạn, mặn chưa kịp khôi phục.

TX Bình Minh hiện có khoảng 511ha màu, trong đó xã Thuận An có gần 300ha rau màu với khoảng 80% diện tích trồng xà là xoong, trong số này HTX Xà lách xoong an toàn Thuận An có 8 ha. Ngoài xà lách xoong, nhiều loại rau khác hiện đang có giá cao như: rau má 18.000- 20.000 đ/kg, rau om 30.000 đ/kg, rau răm 35.000 đ/kg, rau diếp cá 36.000đ/kg…

Tin, ảnh: HIỀN- TƯƠI