Cần thống nhất tên gọi

Cập nhật, 05:49, Thứ Sáu, 17/07/2020 (GMT+7)

 

Cầu Măng Thít mới hoàn thành (chụp ngày 13/7/2020).
Cầu Măng Thít mới hoàn thành (chụp ngày 13/7/2020).

Từ nhiều năm qua, người dân qua lại cầu Măng Thít (còn gọi là cầu Mới) tọa lạc trên QL53 rất thắc mắc về tên gọi “Măng Thít”. Mới đây, cầu này vừa được xây mới rất khang trang, đẹp mắt.

Nhiều người cho rằng: nên thay đổi tên gọi từ “Măng Thít” sang “Mang Thít” thì phù hợp hơn, bởi theo lịch sử cây cầu này bắc qua sông Mang Thít, là địa giới hành chính giữa các huyện Mang Thít, Tam Bình, Vũng Liêm, Trà Ôn. Bên cạnh đó, Vĩnh Long hiện có đơn vị hành chính là huyện Mang Thít.

Một số nhà sử học lý giải: Mang Thít, Măng Thít hay Mân Thít đều có nghĩa như nhau và có tự lâu đời. Tuy vậy, cũng cần thống nhất tên gọi để tránh sự khác biệt trong các công trình xây dựng, địa chỉ địa lý, lịch sử địa phương.

Nên chăng các nhà chuyên môn cần xem xét, nghiên cứu vấn đề này!

TAM ANH