Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, trong 9 tháng năm 2026, Vĩnh Long ghi nhận 6 trường hợp tử vong do bệnh dại và 4 ổ dịch trên động vật.
![]() |
| Người dân tiêm vaccine phòng bệnh dại tại CDC tỉnh. |
Ngày 1/10, ngành y tế yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh dại, tập trung vào hộ nuôi chó, mèo, trẻ em và người thường xuyên tiếp xúc với chó, mèo.
CDC tỉnh đề nghị trạm y tế 124 xã, phường và các cơ sở tiêm chủng có tiêm vaccine phòng bệnh dại tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh.
Các trạm y tế phối hợp ngành thú y tăng cường giám sát bệnh dại trên người và động vật; vận động người bị chó, mèo nghi dại cắn đi tiêm ngừa, theo dõi việc tiêm đủ mũi, đúng lịch. Các cơ sở tiêm chủng khi tiếp nhận người đến tư vấn, điều trị dự phòng sau phơi nhiễm phải khai thác đầy đủ thông tin về động vật gây phơi nhiễm, kịp thời báo CDC tỉnh khi phát hiện chó ốm cắn người, chó cắn nhiều người trong vòng 10 ngày hoặc chó nghi mắc bệnh dại. Thông tin người đến tiêm phòng dại phải được cập nhật trên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia.
Theo BS.CK2 Lê Minh Hải - Phó Giám đốc CDC tỉnh, khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc bệnh dại cắn, cào, người dân cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy khoảng 15 phút và đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá, hướng dẫn dự phòng. Nếu được chỉ định tiêm vaccine phòng dại, cần tiêm đủ phác đồ, không tự ý bỏ mũi và không sử dụng các biện pháp dân gian thay thế. Người dân cũng không nên chủ quan dù là chó, mèo nuôi trong nhà hoặc vết cắn nhỏ.
Tin, ảnh: THÚY QUYÊN


