Chủ động phòng bệnh dại từ mỗi gia đình

11:00, 29/09/2026

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu giảm tối đa số người tử vong do bệnh dại, phấn đấu đến năm 2030 không còn người tử vong do bệnh dại. Tuy nhiên, 9 tháng năm 2026, tỉnh ghi nhận 6 trường hợp tử vong do bệnh dại và 4 ổ dịch trên động vật. Để chủ động kiểm soát nguy cơ, ngành y tế, thú y và địa phương đang tập trung truyền thông, tiêm phòng kịp thời và tăng cường quản lý đàn vật nuôi từ mỗi hộ gia đình.

Người dân xã Giồng Trôm tiêm ngừa bệnh dại. Ảnh: PHAN HÂN
Người dân xã Giồng Trôm tiêm ngừa bệnh dại. Ảnh: PHAN HÂN

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần 100% khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào được rửa vết thương đúng cách và tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại kịp thời. Thống kê giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh ghi nhận 24 trường hợp tử vong do bệnh dại. Riêng năm 2025 không ghi nhận ca tử vong nào. 8 tháng năm 2026, tỉnh ghi nhận 5 trường hợp tử vong, 4 ổ dịch trên động vật và hơn 48 ngàn lượt người tiêm vaccine. Đến hết tháng 9/2026, số người tử vong tăng lên 6 trường hợp tại xã Tân Xuân, Hiệp Mỹ, Châu Hưng, Ba Tri, Tân Thủy và phường Bến Tre. Các ổ dịch trên động vật xuất hiện tại xã Phước Mỹ Trung, Lộc Thuận, Đồng Khởi và Thạnh Phước.

Theo Trưởng Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh- Trần Hưng Nam, nguyên nhân khiến bệnh dại gia tăng là do tình trạng chó, mèo thả rông, không đeo rọ mõm và không tiêm phòng đầy đủ. Một bộ phận người dân còn chủ quan, tự điều trị bằng thuốc nam, đắp lá hoặc tìm đến hình thức chữa trị không cơ sở. Sau khi sắp xếp lại hệ thống y tế, một số phòng tiêm dịch vụ giải thể khiến việc tiếp cận vaccine gặp khó khăn. Tại phường Bến Tre, một số hộ chưa khai báo, chưa tiêm phòng định kỳ cho vật nuôi. Địa phương đang đẩy mạnh truyền thông qua hệ thống loa phát thanh, Zalo, Facebook, trường học và đoàn thể.

Theo Phó Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh- Lê Thị Thắng, khi bị vật nuôi cắn hoặc cào, người dân cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng và nước sạch trong ít nhất 15 phút, sát khuẩn và không băng kín vết thương. Sau sơ cứu, người bị phơi nhiễm cần đến ngay cơ sở y tế để tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại theo đúng lịch trình. Cơ sở tiêm chủng cần củng cố điểm tiêm, nhắn tin nhắc lịch qua Zalo để tránh trường hợp quên lịch tiêm.

Tại xã Tân Thủy, sau khi ghi nhận 2 ổ dịch và 1 trường hợp tử vong, Trạm Y tế xã duy trì trực 24/7 để tiếp nhận thông tin, sơ cứu và hướng dẫn tiêm phòng. Trạm Y tế xã phối hợp điều tra, rà soát người bị chó, mèo cắn hoặc tiếp xúc với nước bọt của động vật nghi mắc bệnh. Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Tân Thủy Phạm Tấn Phát nhấn mạnh, công tác phòng bệnh dại đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của chính quyền, ngành thú y và từng hộ gia đình. Tỉnh triển khai phối hợp liên ngành y tế và thú y theo phương thức “Một sức khỏe” (One Health), bảo đảm trao đổi thông tin trong vòng 24 giờ khi phát hiện trường hợp nghi ngờ để kịp thời khoanh vùng xử lý nguồn lây.

Phòng bệnh dại ở người gắn liền với việc quản lý đàn chó, mèo. Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực X- Hồ Văn Nhanh cho biết, tỷ lệ tiêm phòng chó, mèo trên địa bàn giai đoạn 2023-2026 đạt hơn 86%. Riêng năm 2026, đã tiêm phòng cho 31,236 ngàn trên tổng số 35,815 ngàn con chó, mèo, đạt 87,2%. Ngành thú y đề xuất cập nhật danh sách hộ nuôi, giao chỉ tiêu tiêm phòng đến từng xã, ấp, tổ chức tiêm vét, tiêm lưu động tại nơi có tỷ lệ tiêm thấp và xử lý nghiêm tình trạng thả rông.

Đặc biệt, hộ nuôi chó, mèo cần thực hiện tốt tinh thần “5 không”: không nuôi chó, mèo không khai báo; không để vật nuôi chưa tiêm phòng; không thả rông; không để chó, mèo cắn người và không để vật nuôi gây ô nhiễm môi trường. Phó Giám đốc Sở Y tế- Trần Văn Tiền khẳng định, giai đoạn 2026-2030, tỉnh củng cố hệ thống giám sát, mở rộng khả năng tiếp cận vaccine, tăng cường kiểm soát đàn vật nuôi, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 không còn người tử vong do bệnh dại trên địa bàn.

PHAN HÂN
 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh