Chiến dịch 90 ngày đêm khám sàng lọc sức khỏe miễn phí hướng đến mục tiêu 100% người dân được khám. Mở ra bước chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, từ khám và lưu kết quả sang quản lý sức khỏe liên tục.
![]() |
| Khám tư vấn chăm sóc và hướng dẫn người dân xã Tân Quới theo dõi sức khỏe phù hợp. Ảnh: T.QUYÊN |
Thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh đang đẩy nhanh chiến dịch “90 ngày đêm khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh” năm 2026.
Chiến dịch triển khai từ ngày 11/8-9/11, nhằm phát hiện sớm bệnh tật, yếu tố nguy cơ; tư vấn chăm sóc sức khỏe, quản lý bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần, dinh dưỡng và các nguy cơ sức khỏe trong cộng đồng. Mục tiêu từng bước chuyển từ “khám, chữa bệnh là trung tâm” sang “chăm sóc sức khỏe toàn diện, dự phòng chủ động, quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời”, lấy người dân làm trung tâm, y tế cơ sở làm nền tảng.
Cùng với việc đón tiếp người dân tại trạm y tế, địa phương đưa điểm khám về tận ấp, khóm, trường học; mở rộng thời gian khám và tổ chức đội khám lưu động cho trường hợp khó khăn trong đi lại. Tại xã Ngãi Tứ, Trạm Y tế xã phối hợp Bệnh viện Phổi Vĩnh Long tầm soát bệnh lao và bệnh lý về phổi, thu hút hơn 400 người dân tham gia. Ông Thạch Phon (70 tuổi, ngụ ấp Sóc Rừng) cho biết: “Quy trình rất nhanh chóng, bác sĩ khám kỹ, lại được chụp X-quang phổi, lấy mẫu đàm xét nghiệm và hướng dẫn xem kết quả trên điện thoại VNeID. Bà con ở đây ai cũng mừng và yên tâm”.
Theo TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Giám đốc Sở Y tế tỉnh, khó khăn hiện nay là làm sao để người dân nhận thức rõ ý nghĩa của khám sức khỏe và chủ động tham gia. Vẫn còn người cho rằng mình khỏe nên chưa cần khám; có người bận công việc, có người khám ở nơi khác nhưng chưa được cập nhật dữ liệu.
Ngành y tế vì vậy triển khai nhiều giải pháp, từ tổ chức điểm khám tại khu dân cư, tăng cường đội khám lưu động đến khám tại nhà cho người cao tuổi, người khuyết tật và trường hợp khó tiếp cận. Mục tiêu là không để người dân gặp khó khăn trong đi lại bị bỏ lại phía sau.
Nhiều trường học phối hợp cơ sở khám, chữa bệnh kiểm tra sức khỏe cho học sinh mầm non, phổ thông ngay từ đầu năm học; phấn đấu đến hết tháng 9/2026 hoàn thành kiểm tra và nhập dữ liệu. Tại Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Phước Hậu), em Phạm Nam Huy, học sinh lớp 8, cho biết: “Các bác sĩ tư vấn về dinh dưỡng, sinh hoạt... để em có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn”.
Qua sàng lọc, yếu tố nguy cơ được phát hiện sớm, giúp người dân hình thành thói quen chủ động phòng bệnh. Với học sinh, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp nhận diện sớm vấn đề thể chất, dinh dưỡng và sức khỏe tinh thần. Điểm quan trọng của chương trình không dừng ở cuộc khám. Kết quả được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Tỉnh đang từng bước chuyển từ “khám và lưu kết quả” sang “số hóa- liên thông- phân tích- quản lý sức khỏe liên tục”.
Khi dữ liệu được cập nhật, ngành y tế có thêm cơ sở theo dõi tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, quản lý bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm và phục vụ chỉ đạo, điều hành. Mỗi lần khám tạo ra kết quả tại thời điểm đó, đồng thời bổ sung dữ liệu cho quá trình theo dõi sức khỏe về sau.
Theo TS.BS Hồ Thị Thu Hằng, kết quả trên mới là bước đầu. Mục tiêu lâu dài là phát hiện sớm bệnh tật, quản lý bệnh không lây nhiễm, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe bên cạnh chỉ số người được khám. Ngành y tế tiếp tục tăng tốc tại địa bàn có tỷ lệ khám thấp, đồng thời chuẩn hóa quy trình từ khám, phân loại nguy cơ, tư vấn, chuyển tuyến đến theo dõi sau khám. Trạm y tế xã, phường được xác định là đầu mối quản lý sức khỏe người dân tại cộng đồng.
“Thước đo của chương trình thể hiện ở số người được phát hiện nguy cơ, được quản lý sau khám và hiệu quả sử dụng dữ liệu sức khỏe để chăm sóc người dân lâu dài”, TS.BS Hồ Thị Thu Hằng cho biết.
Theo định hướng của Nghị quyết 72-NQ/TW, mỗi cuộc khám đang trở thành một bước trong quá trình chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, từ lưu kết quả sang quản lý sức khỏe liên tục. Cùng với con số khám sàng lọc, ngành y tế tỉnh đang hướng đến cách làm mới: huy động nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa y tế cơ sở trở thành điểm hỗ trợ chăm sóc và quản lý sức khỏe người dân. Từ kết quả của mỗi cuộc khám, dữ liệu sức khỏe được tích lũy, liên thông để phục vụ theo dõi, phát hiện sớm, quản lý bệnh và chăm sóc người dân lâu dài.
THÚY QUYÊN


