Nhân Ngày sức khỏe toàn dân 7/4 và Ngày sức khỏe thế giới năm 2026, Sở Y tế tổ chức đồng loạt “Ngày hội tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng” tại bệnh viện và trạm y tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kết hợp khám sức khỏe miễn phí cho người dân, với chủ đề “Chủ động phòng bệnh- Vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Ngành y tế đang chủ động đưa dịch vụ y tế đến gần người dân, đẩy mạnh khám, tầm soát sớm ngay từ cộng đồng, mục tiêu phòng ngừa từ gốc giảm gánh nặng bệnh tật.
![]() |
| Việc tổ chức hoạt động Ngày sức khỏe toàn dân nhằm lan tỏa thông điệp chủ động phòng bệnh, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng khỏe mạnh. Ảnh: THÚY QUYÊN |
Ngày 7/4, đông đảo người dân thuộc diện khó khăn, người cao tuổi, người neo đơn phường Long Châu được khám sàng lọc miễn phí bệnh lao và các bệnh hô hấp; tầm soát bệnh răng miệng; khám và tư vấn các bệnh lý về mắt; khám tổng quát, siêu âm bụng;...
Bà Nguyễn Ngô Thị Bạch Lê (65 tuổi) được nhân viên y tế hỗ trợ để thăm khám, kiểm tra sức khỏe. Bà Lê cho biết: “Từ khi bệnh tiểu đường, biến chứng đến thần kinh nên giờ đi lại yếu. Nay được đến khám bệnh, chụp phổi, đo huyết áp, siêu âm,… bác sĩ khuyên tôi chú ý, điều chỉnh chế độ ăn uống, uống thuốc đúng liều, tái khám thường xuyên để bệnh tình ổn định hơn”.
Người dân được đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết, siêu âm, khám mắt, chăm sóc răng miệng và tư vấn chuyên khoa ngay tại điểm khám. Ngoài ra, thông tin sức khỏe cá nhân cũng được cập nhật trên sổ sức khỏe điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và theo dõi sức khỏe lâu dài.
Đến khám từ sớm, ông Lăng Dân (69 tuổi) cho biết: “Tôi được chụp X-quang phổi, bác sĩ xem phim nói phổi có tổn thương bị lủng lỗ, cho tôi đi thử đàm. Bác sĩ tư vấn, nếu bệnh lao phát hiện càng sớm thì hiệu quả điều trị sẽ cao hơn và không để lại di chứng nhiều”. “Nhà nước, y tế lo cho dân, cho người cao tuổi được khám sức khỏe, chúng tôi mừng và an tâm”, ông Lăng Dân chia sẻ.
Theo BS.CK2 Huỳnh Thị Mỹ Tiên- Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính, chỉ đạo tuyến và điều dưỡng Bệnh viện Phổi Vĩnh Long, qua thăm khám, kết quả chụp X-quang y, bác sĩ ghi nhận trường hợp nghi ngờ lao. Các trường hợp này đã được lấy mẫu đàm để xét nghiệm chuyên sâu bằng hệ thống máy xét nghiệm, dự kiến có kết quả trong tuần kế tiếp. Qua đó, nhấn mạnh vai trò của phát hiện lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân. Việc phát hiện sớm- điều trị khỏi- bảo vệ cộng đồng là chìa khóa để kiểm soát và tiến tới chấm dứt bệnh lao trên địa bàn Vĩnh Long”- BS Tiên cho biết.
Tại BVĐK Vĩnh Long, thân nhân và bệnh nhân đang điều trị được bác sĩ tư vấn phòng ngừa bệnh đột quỵ. Theo BS.CK1 Bùi Thị Yến Chi- Đơn vị Đột quỵ, Khoa Nội tim mạch BVĐK Vĩnh Long, bệnh đột quỵ cần cấp cứu trong “giờ vàng”, vì mỗi phút trễ mất 2 triệu tế bào não, làm giảm cơ hội hồi phục và tăng nguy cơ di chứng nặng.
Thời gian qua, tại BVĐK Vĩnh Long ghi nhận nhiều bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu sớm nhưng còn chủ quan, dẫn đến nhập viện trễ, làm giảm cơ hội can thiệp hiệu quả. “Giờ vàng” trong điều trị đột quỵ chỉ kéo dài trong vài giờ đầu, nếu người bệnh được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, khả năng phục hồi sẽ cao hơn và hạn chế đáng kể các di chứng. Do đó, cần nhận biết sớm dấu hiệu như méo miệng, yếu tay chân, yếu một bên cơ thể, nói đớ, chóng mặt, đau đầu dữ dội thì cần đưa bệnh nhân đi cấp cứu ngay, không tự ý điều trị tại nhà”, BS Yến Chi nhấn mạnh.
Theo TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Giám đốc Sở Y tế, ngành y tế chủ động chuẩn bị cho Ngày sức khỏe toàn dân với sự tham gia của toàn bộ hệ thống y tế trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đồng thời lan tỏa thông điệp chủ động phòng bệnh, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, phát triển bền vững.
Mỗi người dân không chỉ là “người thụ hưởng dịch vụ y tế” mà phải trở thành “chủ thể quản lý sức khỏe của chính mình”. Ngành y tế sẽ nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách thuận tiện, liên tục và hiệu quả. Khi mỗi người dân chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình, duy trì lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, thực hiện dinh dưỡng hợp lý, khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng đầy đủ và chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần, thì khi đó hệ thống y tế mới thực sự phát huy hiệu quả và mục tiêu xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh mới có thể trở thành hiện thực.
THÚY QUYÊN


