Khẩn trương ứng phó với dịch bệnh tay chân miệng

13:26, 02/04/2026

Trước tình hình dịch bệnh tay chân miệng (TCM) đang gia tăng nhanh, đặc biệt ghi nhận 4 trường hợp tử vong do chủng virus EV71, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, tránh nguy cơ “dịch chồng dịch”.

Nếu thấy trẻ có những dấu hiệu bất thường phụ huynh cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện để khám và điều trị.
Nếu thấy trẻ có những dấu hiệu bất thường phụ huynh cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện để khám và điều trị.

Thông tin từ Bộ Y tế, trong 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 25 ngàn ca TCM, 4 trường hợp tử vong. Trẻ từ 1-5 tuổi chiếm tới 92,7% tổng số ca bệnh. Riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 ca, chiếm gần 72%.

PGS.TS Nguyễn Vũ Thượng- Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cho biết: Số ca bệnh TCM nặng chủ yếu tại khu vực phía Nam. Đáng lưu ý, 3/4 số ca bệnh nặng có kết quả dương tính với chủng virus EV71. Đây là chủng có khả năng lây truyền cao, có thể gây biến chứng thần kinh nặng, diễn tiến nhanh và làm tăng nguy cơ tử vong, trong đó 80% bệnh nhi nhiễm chủng EV71 dưới 3 tuổi.

Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc đề nghị bệnh viện, sở y tế tỉnh, thành cả nước sẵn sàng phương án thu dung, điều trị và kiểm soát lây nhiễm bệnh TCM trong cơ sở khám, chữa bệnh. Yêu cầu cơ sở khám, chữa bệnh rà soát, cập nhật kế hoạch phòng, chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng phương án tiếp nhận, cấp cứu, cách ly và điều trị khi số ca tăng; đẩy mạnh truyền thông để người dân nhận biết dấu hiệu bệnh, đường lây và cách phòng tránh. Tổ chức tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh TCM, nâng cao năng lực cho nhân viên y tế tham gia khám, điều trị bệnh TCM, nhằm phát hiện sớm ca nặng, đặc biệt tại tuyến cơ sở.

Về điều trị, Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư và thiết bị theo hướng dẫn chuyên môn; tăng cường năng lực hồi sức tích cực, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân nặng và chuyển tuyến khi vượt khả năng. Cơ sở y tế phải siết chặt kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý chất thải đúng quy định, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo, không để hình thành ổ dịch trong bệnh viện. Việc báo cáo ca bệnh truyền nhiễm cần thực hiện nghiêm theo quy định hiện hành, bảo đảm theo dõi sát tình hình dịch.

Theo ngành y tế tỉnh, tính đến hết tháng 3, toàn tỉnh ghi nhận trên 660 trường hợp mắc bệnh TCM, tăng khoảng 2,3 lần so với cùng kỳ. Bệnh TCM xuất hiện tại 112/124 xã, phường, với 10 ổ dịch. Trường hợp mắc bệnh chủ yếu thuộc nhóm trẻ từ 1-5 tuổi, không ghi nhận ca tử vong hoặc ca nặng.

Chăm con gái 3 tuổi điều trị bệnh TCM tại Khoa Nhi- BVĐK Vĩnh Long, chị Cao Thanh My (xã Trung Hiệp) cho biết: “Bé có biểu hiện sốt, biếng ăn, gia đình đưa bé đi khám, được bác sĩ chẩn đoán bị viêm họng, cho thuốc về uống. Tuy nhiên, tình trạng sốt của bé không hạ, lừ đừ, giật mình khi ngủ nên gia đình đưa bé nhập viện, hiện bé khỏe nhiều sau 7 ngày điều trị”.

Bệnh TCM lưu hành quanh năm ở hầu hết các tỉnh, thành phố với 2 đỉnh dịch, từ tháng 3-5 và từ tháng 9-12. Bệnh lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, tiếp xúc với dịch tiết mụn nước, nước bọt, phân. Bệnh có tốc độ lây lan nhanh trong môi trường tập thể, nhất là trong trường học; dễ thành dịch. Bệnh thường gặp nhiều hơn ở trẻ dưới 5 tuổi, tập trung nhiều ở trẻ dưới 3 tuổi, nhất là ở trẻ từ 1-2 tuổi.

BS.CK2 Trần Chí Công- Trưởng Khoa Nhi BVĐK Vĩnh Long khuyến cáo: “Phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế nếu thấy trẻ có một trong những biểu hiện sau: sốt cao liên tục 39 độ không hạ sau khi đã hạ sốt tích cực; giật mình chới với, hốt hoảng, thất thần; run chi, yếu chi, đi đứng loạng choạng; trẻ đảo mắt bất thường; nôn ói nhiều; quấy khóc; co giật; thở mệt”.

Để kiểm soát hiệu quả bệnh TCM, ngành y tế sẽ tăng cường phối hợp với ngành giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vệ sinh khử khuẩn tại nhà trẻ, trường mẫu giáo để bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

Theo bà Võ Thị Hồng Phơi- Hiệu trưởng Trường Mầm non thực hành Măng Non (phường Long Châu): “Trường tổ chức tổng dọn vệ sinh thường xuyên, dùng dung dịch Cloramin B lau chùi, cọ rửa sàn nhà lớp học, bàn ghế, đồ chơi của trẻ để phòng bệnh. Khi phát hiện dấu hiệu khả nghi triệu chứng bệnh TCM, nhà trường yêu cầu phụ huynh đưa trẻ về khám, điều trị. Trẻ khi đến lớp cũng được cô giáo kiểm tra kỹ lòng bàn tay, chân để kịp thời phát hiện trẻ mắc bệnh. Trẻ được giáo viên hướng dẫn kỹ vệ sinh bàn tay”.

Để phòng, chống bệnh TCM hiệu quả, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khuyến cáo trường học và phụ huynh cần thực hiện tốt nguyên tắc “3 sạch”: ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch. Việc phát hiện sớm ca bệnh giữ vai trò then chốt. Ngay khi trẻ có dấu hiệu sốt, loét miệng hoặc xuất hiện nốt phỏng ở lòng bàn tay, bàn chân, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám. Tuyệt đối không làm vỡ bóng nước trên da để tránh nguy cơ nhiễm trùng. Khi trẻ mắc bệnh phải nghỉ học ở nhà, không nên đi đến khu vui chơi, đi bơi... để tránh lây lan trẻ khác.

Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh