Hơn 30 năm đồng hành, chương trình phẫu thuật sứt môi- hở hàm ếch miễn phí giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn. Năm 2026, hàng chục bệnh nhân tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã được phẫu thuật thành công, viết tiếp câu chuyện đẹp về y đức và tình người.
![]() |
| GS.TS Nagato Natsume phẫu thuật cho trẻ em bị sứt môi- hở hàm ếch. |
Nghĩa tình từ những trái tim Nhật Bản
Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ nhân đạo năm 2026, đoàn bác sĩ thuộc Hội Hở môi- Hàm ếch Nhật Bản (JCPF) do GS.TS Nagato Natsume- Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nhật Bản, Giám đốc Điều hành JCPF, Công dân Đồng Khởi danh dự làm trưởng đoàn phối hợp với Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật cho bệnh nhân dị tật hở môi- hàm ếch. Đoàn tiếp nhận 46 lượt bệnh nhân đến khám. Qua đó, chỉ định phẫu thuật cho 27 trường hợp, gồm: 22 ca sửa sẹo, 1 ca khe hở môi và 4 ca khe hở vòm. Các ca phẫu thuật được thực hiện từ ngày 23-27/3/2026, với sự tham gia trực tiếp của các giáo sư, bác sĩ đầu ngành đến từ Nhật Bản.
Chương trình phẫu thuật sứt môi- hở hàm ếch miễn phí hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản được khởi xướng từ năm 1992, tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Chương trình được cả hai chính phủ đánh giá cao, và người đại diện- GS.TS y khoa Nagato Natsume, đã nhận được huân chương cao quý nhất dành cho người nước ngoài, Huân chương Lao động hạng Nhì từ Chính phủ Việt Nam; Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Y tế của Chính phủ Nhật Bản. Chương trình, tập trung vào việc bảo vệ thai nhi bị sứt môi hở hàm ếch, đã được đề cử giải Nobel Hòa bình.
Trải qua hơn 30 năm, đây đã trở thành một trong những dự án y tế nhân đạo tiêu biểu, góp phần thay đổi cuộc đời của hàng ngàn trẻ em Việt Nam. Ra đời từ bối cảnh vùng ĐBSCL từng chịu nhiều hậu quả nặng nề của chiến tranh, chương trình mang trong mình sứ mệnh đặc biệt: khắc phục dị tật bẩm sinh, trả lại nụ cười và tương lai cho trẻ em.
Giáo sư Nagato Natsume gắn bó với chương trình từ những ngày đầu, được xem như “cầu nối” của tình hữu nghị Việt- Nhật. Ông từng được phong là công dân Đồng Khởi danh dự. Với ông, Việt Nam nói chung, Bến Tre (nay là Vĩnh Long) nói riêng là “quê hương thứ hai”. Chia sẻ trong chuyến công tác lần này, Giáo sư Natsume cho biết, mục tiêu lớn nhất của ông vẫn là “trả lại những nụ cười xinh đẹp cho các em nhỏ kém may mắn”. Đồng thời, ông cũng mong muốn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bác sĩ, hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống chứng chỉ quốc gia cho ngành răng hàm mặt. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia Nhật Bản và bác sĩ Việt Nam đã góp phần nâng cao tay nghề, từng bước thu hẹp khoảng cách về chất lượng y tế giữa các địa phương.
Hành trình tìm lại nụ cười
Chương trình phẫu thuật sứt môi- hở hàm ếch miễn phí hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản là hành trình của lòng nhân ái, của sự sẻ chia không biên giới. Những ca phẫu thuật thành công mở ra tương lai tươi sáng cho các em nhỏ tự tin đến trường, hòa nhập cộng đồng. Trên hết, đó là hành trình tìm lại nụ cười không chỉ của những đứa trẻ, mà còn của những người cha, người mẹ.
Chị Phạm Thị Mộng Thu (ngụ xã Bình Đại) nhớ lại, khi mới sinh, thấy con như vậy gia đình buồn lắm. Cùng chung nỗi niềm ấy, anh Trương Phấn Nghĩa (ngụ xã Mỹ Thuận) chia sẻ về những khó khăn trong ăn uống của con trước khi phẫu thuật. Tuy nhiên, những lo âu ấy đã nhường chỗ cho niềm hạnh phúc vỡ òa khi các gia đình nhận được sự hỗ trợ tận tình từ các đoàn bác sĩ và bệnh viện. Những người làm cha, làm mẹ như chị Thu, anh Nghĩa rất xúc động, vui mừng khi thấy sức khỏe của con cải thiện rõ rệt, ăn uống dễ dàng hơn... Không chỉ mang lại diện mạo mới cho các em mà chương trình nhân ái Việt- Nhật còn viết tiếp hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn.
Giáo sư Nagato Natsume cho biết: “Chương trình cứu trợ y tế lần thứ 85 ở Việt Nam sẽ được tổ chức trong 9 ngày, từ ngày 1-9/5/2027, với các ca phẫu thuật dự kiến bắt đầu vào ngày 3/5/2027. Đây là chương trình phẫu thuật theo lịch trình, không phải trường hợp cấp cứu. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra sàng lọc trước phẫu thuật vào ngày 2/5/2027”.
Bài, ảnh: Phan Hân


