Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu các sở y tế khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm não mô cầu (NMC) khi dịch bệnh có chiều hướng diễn biến phức tạp.
![]() |
| Tiêm vaccine là giải pháp hiệu quả nhất để kiểm soát và ngăn ngừa các ca bệnh cũng như nguy cơ bùng phát dịch do não mô cầu. |
Theo Bộ Y tế, viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây qua đường hô hấp, diễn tiến nhanh, có tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Trong điều kiện thời tiết Đông Xuân, nhu cầu đi lại, giao lưu tăng cao cùng mùa lễ hội năm 2026, nguy cơ mắc bệnh trong cộng đồng gia tăng.
Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh; tổ chức điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị dự phòng, theo dõi người tiếp xúc gần và xử lý ổ dịch theo đúng hướng dẫn. Các cơ sở khám, chữa bệnh cần bảo đảm thu dung, chẩn đoán sớm, cách ly, điều trị tích cực; hạn chế thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng và tử vong; đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ y tế và báo cáo đầy đủ ca bệnh, ổ dịch theo quy định.
Năm 2025, cả nước ghi nhận gần 100 ca viêm não mô cầu, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Từ đầu năm 2026 đến nay, bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, ghi nhận nhiều ca mắc, có trường hợp biến chứng nặng tại một số địa phương như Hà Nội, Lào Cai, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Lâm Đồng, An Giang.
Tại Vĩnh Long, Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát tại cộng đồng và cơ sở khám, chữa bệnh; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phòng bệnh tại trường học, khu dân cư và nơi tập trung đông người nhằm nâng cao nhận thức của người dân.
Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân lưu ý các dấu hiệu sớm như sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, cứng gáy, buồn nôn, nhạy cảm ánh sáng hoặc phát ban xuất huyết; khi có biểu hiện nghi ngờ cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra, điều trị kịp thời.
![]() |
“Tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả nhất giúp phòng bệnh và giảm nguy cơ biến chứng nặng. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, súc miệng bằng dung dịch sát khuẩn, giữ môi trường sống thông thoáng; hạn chế tiếp xúc gần với người nghi nhiễm bệnh, tránh tụ tập đông người và không dùng chung dụng cụ ăn uống. Khi có dấu hiệu nghi ngờ cần đến cơ sở y tế ngay để được tư vấn, điều trị kịp thời”- Giám đốc Sở Y tế- Hồ Thị Thu Hằng khuyến cáo.
Tin, ảnh: SÔNG TRĂNG



