Theo ngành y tế, bệnh sốt xuất huyết (SXH) tại Vĩnh Long đang gia tăng nhanh từ những tháng đầu năm, với nhiều ca bệnh nặng và biến chứng nguy hiểm. Để kịp thời khống chế, không để bệnh bùng phát, lan rộng và kéo dài, ngành y tế đang tích cực triển khai nhiều hoạt động chuyên môn, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
![]() |
| Trẻ em mắc sốt xuất huyết nặng được theo dõi tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. |
Số ca mắc tăng trên 2,7 lần
Theo ngành y tế tỉnh, tính đến gần cuối tháng 3, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.600 ca mắc SXH, tăng hơn 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh phát hiện gần 940 ổ dịch SXH, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ. Bệnh không chỉ xảy ra ở trẻ em mà còn gia tăng ở người lớn, đặc biệt nguy hiểm với những người có bệnh nền, dễ diễn tiến nặng và khó điều trị nếu phát hiện trễ.
Tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, tình hình bệnh nhi SXH nhập viện tiếp tục tăng cao. Từ đầu năm 2026 đến nay, khoa đã tiếp nhận hơn 120 bệnh nhi mắc SXH. Trong đó, đáng lưu ý có nhiều ca chuyển nặng phải truyền dịch, chống sốc.
Chăm con gái 13 tuổi bị SXH nặng tại phòng chăm sóc đặc biệt, chị N.T.T (phường Long Châu) cho biết:
“Do bé bị SXH hồi tháng 1 rồi nên khi con bị nóng, sốt, đi khám tư bác sĩ nói bị viêm họng. Cứ nghĩ SXH rồi thì không bị lại nên chỉ cho con uống thuốc. Nhưng sốt tái đi tái lại, đưa con vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốc SXH nặng ngày thứ 4. Cũng may vào viện, truyền dịch, chống sốc kịp thời nên con đã khỏe hơn”.
Còn chị N.T.N.G (xã Nhơn Phú) chia sẻ: “Con trai 6 tuổi của tôi cũng bị SXH vào sốc, theo dõi tại phòng chăm sóc nặng 1 tuần rồi. Nay bé khỏe nhiều nên được bác sĩ cho ra phòng ngoài điều trị cho thật khỏe”.
Theo BS.CKII Trần Chí Công - Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, bệnh SXH diễn tiến từ 2 đến 7 ngày. Theo đó, trong 2 ngày đầu, trẻ có thể sốt cao; từ ngày thứ 3 trở đi, tình trạng sốt giảm dần. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, bệnh có thể diễn tiến nặng, có thể sốc, rất nguy hiểm.
SXH ở trẻ nhỏ có thể biểu hiện không điển hình, dễ nhầm với bệnh hô hấp, tiêu hóa hoặc tay chân miệng. Do đó, các bậc phụ huynh cần thường xuyên theo dõi sức khỏe trẻ; nếu trẻ lười ăn, không chịu chơi, đau bụng, nôn ói nhiều… thì nên đưa trẻ đến khám ngay để được bác sĩ chẩn đoán, điều trị, tránh tình trạng diễn tiến nặng và dẫn đến tử vong.
“Để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, nhất là trẻ béo phì và trẻ mắc các bệnh lý nền, phụ huynh cần chú ý thực hiện các biện pháp phòng bệnh bằng cách không để trẻ bị muỗi đốt; cho trẻ ngủ mùng, mặc quần áo dài tay kể cả ban ngày; thường xuyên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ; tiêm vaccine phòng bệnh SXH… Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay tới cơ sở y tế, không tự ý điều trị tại nhà, tuyệt đối không truyền dịch cho trẻ khi chưa có chỉ định của bác sĩ, tránh các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra” - BS Chí Công khuyến cáo.
Chủ động phòng, chống
Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa cảnh báo, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận gần 32.000 trường hợp mắc SXH, 4 trường hợp tử vong, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Dự báo số mắc tiếp tục có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong thời gian cao điểm từ tháng 5 đến tháng 11 hằng năm.
![]() |
| Tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh như diệt lăng quăng, giữ vệ sinh môi trường tại phường Phước Hậu. |
Tại Vĩnh Long, Sở Y tế tiếp tục duy trì công tác giám sát, phát hiện sớm ca bệnh tại trạm y tế cơ sở; khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh và triển khai các biện pháp kịp thời, không để bệnh SXH lan rộng. Với phương châm “Không có lăng quăng, không có SXH”, ngành y tế đang huy động nhiều ban, ngành và người dân cùng chung tay ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Theo báo cáo từ hệ thống giám sát, từ đầu năm 2026 đến nay, phường Phước Hậu ghi nhận trên 90 ca mắc SXH, phân bố rải rác tại các khu phố (tăng 60 ca so với cùng kỳ), với 56 ổ dịch cần theo dõi và xử lý. Ngay từ khi ghi nhận những ca mắc SXH đầu tiên, ngành y tế địa phương đã nhanh chóng phối hợp với các đoàn thể phun xịt hóa chất tại các ổ dịch để hạn chế nguồn lây, đồng thời đến từng gia đình hướng dẫn người dân diệt lăng quăng, hạn chế tạo môi trường cho muỗi sinh trưởng và gây bệnh.
Ông Đỗ Hữu Cường (khóm Phước Hạnh A) cho biết: “Qua tuyên truyền, tôi thấy phòng bệnh SXH không khó, quan trọng là mình phải làm thường xuyên. Từ nay, tôi sẽ chủ động kiểm tra quanh nhà mỗi tuần, đậy kín các vật dụng chứa nước vừa và nhỏ, thả cá để tiêu diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước, không để muỗi sinh sản, góp phần bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng”.
Theo Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng, ngành y tế đánh giá việc nâng cao nhận thức của người dân có vai trò rất quan trọng. Do đó, ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm, cách xử lý khi mắc SXH và các biện pháp phòng, chống bệnh. Song song đó, ngành cũng tập huấn kỹ năng cho nhân viên y tế tham gia công tác điều trị.
Ngành Y tế nỗ lực đáp ứng đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm để các cơ sở y tế có thể chẩn đoán, điều trị kịp thời. Đối với các trường hợp bệnh nặng vượt khả năng, sẽ tiến hành hội chẩn với bệnh viện tuyến trên; tùy kết quả sẽ tiếp tục điều trị hoặc chuyển tuyến phù hợp, hạn chế tình trạng tử vong do sốt xuất huyết.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN



