Theo Sở Y tế, tính từ đầu năm đến nay, tỉnh ghi nhận trên 660 ca mắc tay chân miệng (TCM), tăng khoảng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Bệnh TCM xuất hiện tại 112/124 xã, phường, với 10 ổ dịch.
![]() |
| Trẻ em mắc bệnh tay chân miệng điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. |
Các địa phương ghi nhận số ca mắc TCM cao gồm: phường Phước Hậu, Tân Hạnh; các xã Tân Thành Bình, Mỏ Cày, Cái Nhum, Long Hồ.
Số ca bệnh tăng, nhất là ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi, nhưng không ghi nhận ca tử vong hoặc ca nặng. Trước tình hình này, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế địa phương khẩn trương khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch, đặc biệt tại các điểm trường mầm non và nhóm trẻ tư thục.
Đồng thời, tăng cường giám sát ca bệnh tại cộng đồng; thực hiện vệ sinh môi trường; khử khuẩn lớp học và đồ chơi trẻ em bằng dung dịch Cloramin B. Ngành y tế cũng yêu cầu các bệnh viện chủ động thuốc, hóa chất và nhân lực, sẵn sàng ứng phó khi dịch có dấu hiệu lan rộng.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Vĩnh Long, để phòng bệnh TCM, phụ huynh và người chăm trẻ cần rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày; vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi, sàn nhà và các vật dụng thường dùng. Nếu trẻ mắc bệnh, cần theo dõi liên tục trong 7-10 ngày; đảm bảo trẻ mắc bệnh TCM phải nghỉ học để tránh lây nhiễm.
Đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như: giật mình, run chi, sốt cao không hạ, nôn ói nhiều, thở nhanh hoặc lừ đừ.
Tin, ảnh: THÚY QUYÊN


