Trẻ vui khỏe đón Tết!

13:08, 12/02/2026

Theo ghi nhận của các cơ sở y tế, vào dịp nghỉ Tết, cũng là giai đoạn tai nạn thương tích (TNTT) thường gặp ở trẻ em như phỏng, hóc dị vật, tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm,... Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra với trẻ. Đồng thời, cần dành thời gian quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ để trẻ khỏe mạnh đón Tết, gia đình vui trọn vẹn.

Việc kết hợp giữa vui chơi, trải nghiệm văn hóa truyền thống và chăm sóc sức khỏe sẽ giúp trẻ có một kỳ nghỉ Tết trọn vẹn, ý nghĩa và an toàn.
Việc kết hợp giữa vui chơi, trải nghiệm văn hóa truyền thống và chăm sóc sức khỏe sẽ giúp trẻ có một kỳ nghỉ Tết trọn vẹn, ý nghĩa và an toàn.

Chủ động phòng ngừa để Tết an toàn cho trẻ

Tại các cơ sở y tế, dịp Tết Nguyên đán, số ca TNTT ở trẻ em nhập viện tăng rõ rệt so với các thời điểm khác trong năm. Phần lớn các trường hợp liên quan đến tai nạn sinh hoạt xảy ra ngay trong gia đình, hoặc khi trẻ theo người lớn đi lại, vui chơi trong những ngày Tết.

Theo BS.CK2 Bùi Hải Trung- Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, tai nạn do pháo tự chế ở trẻ em, đặc biệt ở nhóm từ 10 - 16 tuổi, có xu hướng gia tăng do trẻ dễ dàng tìm mua nguyên liệu và học cách chế tạo pháo trên mạng. Tai nạn pháo thường gây phỏng nặng vùng mặt, cổ, tay, kèm dị vật kim loại hoặc mảnh vỡ găm sâu vào cơ thể; trường hợp nặng có thể dẫn đến mất chi, mù mắt hoặc tử vong, để lại di chứng lâu dài.

Đơn cử, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận một bệnh nhi nam 13 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, cháy đen vùng đầu, mặt. Theo lời kể của gia đình, em đặt mua pháo trên mạng xã hội và tự đốt chơi. Do đứng quá gần, hỏa khí từ vụ nổ đã gây tổn thương nghiêm trọng.

Theo BVĐK Vĩnh Long, những ngày nghỉ Tết, trẻ em có thể gặp nhiều nguy cơ TNTT, như: phỏng, hóc dị vật, té ngã, điện giật, tai nạn giao thông, đuối nước… Đáng chú ý, nhiều trẻ em bị tai nạn giao thông do phụ huynh không kiểm soát trẻ để trẻ tự do điều khiển phương tiện xe cộ, chạy nhảy ngoài đường thiếu quan sát, chở quá số lượng người quy định, tham gia lưu thông bằng xe máy nhưng không đội nón bảo hiểm cho trẻ,…

Để phòng tránh, phụ huynh cần có sự quan tâm hơn đến trẻ em, nhất là trong những dịp lễ, Tết, những kỳ nghỉ dài ngày để tránh những tai nạn không đáng có. Không nên cho trẻ chơi gần các ổ cắm điện; các ổ cắm điện phải dùng dụng cụ che chắn kỹ lưỡng. Để các loại thuốc, hóa chất xa tầm tay của trẻ và giám sát chặt chẽ khi con ăn các loại hạt như dưa, bí, hướng dương, rau câu...

“Ngoài ra, phụ huynh cần kiểm soát chặt chẽ và không cho phép trẻ điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi hoặc khi không có sự quan sát theo dõi của mình; cần dạy cho trẻ về mối nguy hiểm của việc chơi đùa dưới lòng đường; trang bị các thiết bị bảo hộ như đội nón bảo hiểm, thắt dây an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông;…”-BS.CK1 Nguyễn Phong Tuấn- Phó Trưởng khoa Cấp cứu BVĐK Vĩnh Long cho biết.

Để trẻ đón Tết vui khỏe!

Theo BS.CK1 Trần Thị Tuyết Mai- Trưởng khoa Dinh dưỡng BVĐK Vĩnh Long, vào những ngày Tết, trẻ được nghỉ học dài ngày, nhu cầu về quê đón Tết, du lịch của các gia đình tăng cao, các hoạt động liên hoan, ăn uống, vui chơi cũng diễn ra liên tục. Chính việc đi lại nhiều mà bữa ăn và giấc ngủ của trẻ bị đảo lộn, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Các bé ham chơi có xu hướng thức khuya, dậy muộn. Trẻ dùng nhiều nước ngọt, bánh kẹo, dùng trước bữa ăn sẽ dẫn tới chán ăn, dễ dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh về hô hấp, đặc biệt là các cháu có sức khỏe kém. Bên cạnh đó, thức ăn ngày Tết thường được các gia đình để dài ngày, bảo quản không đúng cách và chứa nhiều mỡ, đạm dẫn đến nhiều trẻ rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn, phải nhập viện cấp cứu.

“Sức khỏe của trẻ chỉ đảm bảo khi phụ huynh đảm bảo giờ giấc sinh hoạt và ăn uống của trẻ không bị xáo trộn nhiều. Tuyệt đối không để bé quên giấc, thức quá khuya hoặc ngủ đến trưa. Cho trẻ ăn đủ nhu cầu, đủ 4 nhóm thực phẩm. Hạn chế cho trẻ ăn nhiều bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn, để lâu trong tủ lạnh, nước ngọt”-BS Tuyết Mai khuyến cáo.

BOX: BS.CK2 Trịnh Thanh Ly- Trưởng khoa Tai Mũi Họng BVĐK Trà Vinh khuyến cáo, nếu gặp tình huống trẻ bị hóc dị vật, người lớn phải bình tĩnh để xử lý. Nếu còn tỉnh táo, ho được thì cần khuyến khích bé ho, sau đó đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Trường hợp trẻ không ho được hoặc ho không hiệu quả, cần vỗ lưng, ấn ngực, mở thông đường thở, kiểm tra xem trẻ có thở được hay không nếu không cần ép tim cấp cứu.

Đối với bé còn nhỏ, đặt bé lên cánh tay ở tư thế đầu chúi xuống, sau đó vỗ lưng 5 lần để cho ra dị vật. Nếu không được hãy lật ngược trẻ lại rồi ấn tại vị trí ép ngực. Với trẻ lớn hơn, có thể đặt lên ghế và làm tương tự.

Tuyệt đối không dùng tay móc dị vật trong miệng vì có thể đẩy dị vật vào sâu hơn, thậm chí khiến trẻ ngừng thở ngay lập tức. Không được đặt trẻ nằm ngửa, vuốt xuôi ngực vì dị vật sẽ rơi vào sâu hơn, thậm chí vào phổi. Sau khi thực hiện các thao tác này, phụ huynh vẫn nên đưa trẻ đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám dù trẻ đã nôn ra dị vật.

Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh