Khói thuốc lá ảnh hưởng nghiêm trọng đến phụ nữ mang thai

08:45, 07/12/2025

Không trực tiếp hút thuốc lá (TL) nhưng việc hít phải khói TL cũng nguy hại không kém đến sức khỏe mỗi người, nhất là với phụ nữ mang thai. Khói TL không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của thai phụ mà nó còn gây nguy hiểm cho thai nhi.

Bác sĩ Trần Văn Bé Hai- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó có tác hại đến phụ nữ mang thai.
Bác sĩ Trần Văn Bé Hai- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó có tác hại đến phụ nữ mang thai.

Nguy cơ khi phụ nữ mang thai tiếp xúc với khói thuốc lá

Giai đoạn mang thai rất nhạy cảm và việc hít phải khói TL thụ động dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi. Theo nhiều nghiên cứu, phụ nữ mang thai dù hút TL trực tiếp hay hít khói TL thụ động vẫn có nguy cơ dẫn đến thai chết lưu, sinh non, sinh con nhẹ cân, tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh…

Theo ThS.BS Lâm Thị Kim Ngọc- Trưởng Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc (Bệnh viện Sản- Nhi Trà Vinh): khói TL chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có nicotine là chất gây nghiện và khoảng 70 chất là tác nhân gây ung thư, điển hình là các chất như nhựa TL (tar), benzen, carbon monoxide... dẫn đến các căn bệnh ung thư. Đặc biệt, phụ nữ giai đoạn mang thai rất nhạy cảm và khói TL dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Việc này đã được chứng minh nếu như người mẹ dù chủ động hay bị động hít phải khói TL, những chất độc hại này có thể theo máu và truyền lại cho thai nhi. Khi nhận lượng máu từ người mẹ hút hoặc hít khói TL, các tế bào máu lúc này cũng đồng thời mang theo hoặc thay thế bằng carbon monoxide khiến nhịp thở của thai nhi trở nên khó khăn và nhiễm phải độc tố.

Theo nhiều nghiên cứu liên quan đến TL đối với phụ nữ mang thai: phụ nữ hút TL trong thai kỳ có nhiều khả năng bị sẩy thai hơn những người không hút TL. Em bé có nguy cơ chậm tăng cân, sinh non, dị tật bẩm sinh, viêm đường hô hấp cấp tính, ảnh hưởng xấu đến phát triển chức năng phổi… Nếu phụ nữ tiếp xúc với khói TL trong thai kỳ, bao gồm cả việc hít phải khói TL của người khác, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của buồng trứng bé gái.

Hút TL làm tăng nguy cơ mang thai ngoài tử cung, phổ biến nhất là thai ở ống dẫn trứng, gây nguy hiểm cho người mẹ. Do những tác hại không nhỏ của khói TL đối với mẹ bầu và thai nhi nên người lớn cần bảo vệ con khỏi tác hại của TL, đồng thời chủ động từ bỏ hút TL để phòng bệnh cho chính bản thân cũng như gia đình và con trẻ.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền

Hút TL khi mang thai có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm ở thai nhi, thậm chí ngay cả khi trẻ lớn lên vẫn bị ảnh hưởng bởi những chất độc hại có trong TL. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, khi mang thai phụ nữ nên tránh xa khói TL. Đặc biệt, nếu có bất kỳ biểu hiện khác thường khi hít phải khói TL thì cần đến ngay bệnh viện thăm khám.

Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long: Công tác phòng, chống tác hại TL được sự chung tay của rất nhiều cơ quan đơn vị, trong đó, hàng năm trung tâm đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tập huấn kiến thức phòng, chống tác hại của TL đến nhiều đối tượng.

Từ đó, người dân đã có sự chuyển biến trong nhận thức về tác hại của TL cũng như việc thực thi nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của TL nhưng chưa triệt để.

Vì vậy, công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục thực hiện, tạo sự chuyển biến tốt hơn nữa về nhận thức tác hại của TL, nhất là đối với phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, góp phần giảm nguy cơ bệnh tật, nâng cao chất lượng dân số.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh