Đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm nhóm B. Thời gian qua, Việt Nam ghi nhận một số ca mắc đậu mùa khỉ. Gần đây nhất, 1 ca bệnh đậu mùa khỉ chưa rõ nguồn lây xuất hiện tại xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Các ngành chức năng đã nhanh chóng triển khai các giải pháp phòng, chống dịch, không để dịch lây lan.
![]() |
| Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long khuyến cáo bệnh đậu mùa khỉ. |
Theo ThS.BS Nguyễn Trung Dũng- Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long, đậu mùa khỉ là bệnh do virus gây ra, lây truyền từ người qua người khi tiếp xúc gần gũi, qua vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và qua tiếp xúc với các vật dụng bị nhiễm mầm bệnh như chăn, ga, gối, nệm. Thời gian ủ bệnh 5-21 ngày.
Phần lớn ca bệnh tự khỏi sau 2-4 tuần, song bệnh có thể nặng ở trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch. Tỷ lệ tử vong dao động từ 0,1-10%, tùy theo chủng virus và điều kiện y tế. Bệnh có triệu chứng tương tự bệnh đậu mùa, tuy nhiên hay gặp tổn thương da toàn thân và có hạch to.
Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Ngành y tế chủ động các biện pháp, phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn.
Theo đó, các cơ sở y tế tăng cường giám sát phát hiện trường hợp nghi ngờ, trường hợp có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ. Khi phát hiện, phải báo cáo ngay Sở Y tế để phối hợp với Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh để chẩn đoán xác định ca bệnh.
Ngoài ra, tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về giám sát, các biện pháp phòng chống, chăm sóc, điều trị, phòng chống lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ; tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh đậu mùa khỉ, trong đó, tập trung nhóm nguy cơ cao trong cộng đồng.
Các biện pháp phòng, chống tạm thời theo khuyến cáo của Bộ Y tế như tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh.
“Người dân thường xuyên rửa tay bằng xà bông và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay; che miệng khi ho, hắt hơi. Người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời; đồng thời, cần chủ động tự cách ly, tránh quan hệ tình dục…”- BS Trung Dũng khuyến cáo.
SÔNG TRĂNG



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin