Cẩn trọng khi thời tiết chuyển mùa

06:31, 12/12/2025

Thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa. Sự thay đổi thất thường của nhiệt độ và độ ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh phát triển và lan rộng, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe của nhiều người, đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi.

Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim điều trị tại BVĐK Triều An Loan Trâm.
Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim điều trị tại BVĐK Triều An Loan Trâm.

Gia tăng trẻ mắc bệnh về đường hô hấp

Thời tiết chuyển lạnh đột ngột, số lượng bệnh nhi đến bệnh viện thăm khám về bệnh hô hấp tăng cao. Trong đó, bệnh thường gặp là viêm đường hô hấp cấp, viêm tiểu phế quản.

Tại BVĐK Vĩnh Long, bệnh nhi đến điều trị ngoại, nội trú tăng khoảng 30% so với các tháng trước. Trong đó, phần lớn trẻ mắc các bệnh liên quan đến thời tiết như nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa và sốt xuất huyết.

Chăm con gái 32 tháng bị viêm phổi điều trị tại Khoa Nhi, BVĐK Vĩnh Long, chị V.H.L. (xã Bình Phước) lo lắng: “Con sốt cao, thở khò khè và ho nhiều. Bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phổi cần nhập viện điều trị”.

Theo BS.CK2 Trần Chí Công- Trưởng Khoa Nhi, BVĐK Vĩnh Long, thời tiết mưa nắng thất thường, sáng sớm lạnh, trưa nắng gắt, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để virus, vi khuẩn phát triển, khiến các bệnh hô hấp ở trẻ nhỏ tăng nhanh. Đa số trẻ nhập viện có biểu hiện ho, sốt, sổ mũi (giống cảm lạnh thông thường), khó thở, trẻ chán ăn, ít vận động- triệu chứng thường gặp của các bệnh lý hô hấp trong thời điểm giao mùa.

Các ca bệnh ghi nhận phần lớn là nhiễm siêu vi, viêm tiểu phế quản, viêm phổi và hen phế quản. Ngoài ra, các bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết cũng làm gia tăng lượng trẻ nhập viện điều trị.

Khi trẻ có các biểu hiện mắc bệnh, phụ huynh cần đưa trẻ đến các cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa nhi để khám và điều trị, tuyệt đối không tự ý mua thuốc tự điều trị cho trẻ- điều này dễ xảy ra những nguy hiểm khó lường và gây ra tình trạng kháng kháng sinh cho trẻ về sau này.

“Để phòng các bệnh về đường hô hấp, các bậc phụ huynh cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng cho trẻ theo từng lứa tuổi; không để trẻ tiếp xúc với khói thuốc lá. Thực hiện giữ ấm cho trẻ khi thời tiết thay đổi, trở lạnh, rửa tay với xà bông, thực hiện tiêm chủng (vaccine cúm, phế cầu,…) để giảm nguy cơ mắc bệnh. Việc rửa mũi, làm sạch đường hô hấp, nếu được thực hiện đúng cách sẽ giúp giảm triệu chứng và ngăn ngừa diễn tiến nặng. Ngoài ra, có thể cho trẻ sử dụng máy lạnh nhưng cần vệ sinh máy định kỳ để tránh vi khuẩn và chất bẩn ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ”- BS Chí Công khuyến cáo.

Bảo vệ sức khỏe khi thời tiết chuyển mùa

Thời tiết chuyển mùa, những người lớn tuổi, người có bệnh lý nền cũng bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Đặc biệt là những bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính liên quan đến tim mạch, nội tiết, xương khớp, bệnh cũng dễ diễn tiến nặng hơn khi trời chuyển lạnh nên việc tuân thủ điều trị và tăng cường sức đề kháng là rất cần thiết.

Ông N.V.B. (ngụ Đồng Tháp) cho biết: “Tôi bị thoái hóa cột sống nên hễ thời tiết thay đổi, trái gió trở trời là tôi bị nhức âm ỉ, ngủ không ngon giấc nên tôi đi khám, lấy thuốc uống cho bớt nhức”.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Tín- Giám đốc BVĐK Triều An Loan Trâm, thời tiết lạnh không chỉ ảnh hưởng đến hệ hô hấp mà còn là yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch ở người cao tuổi như tăng huyết áp, đột quỵ não, nhồi máu cơ tim. Việc chủ quan trong sinh hoạt khi nhiệt độ xuống thấp có thể khiến người bệnh rơi vào tình huống nguy hiểm, nhất là đột quỵ, đặc biệt với những người có bệnh lý nền.

Thời tiết chuyển mùa là lúc rất nhiều người mắc bệnh do cơ thể chưa kịp thích nghi. Ngành y tế khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình vào thời điểm giao mùa, mọi người cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết trong bữa ăn để tăng sức đề kháng.

Đối với trẻ nhỏ cần giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ, tránh để trẻ tiếp xúc với người mắc bệnh. Người lớn tuổi, người có bệnh lý nền cần tuân thủ phát đồ điều trị của bác sĩ. Đồng thời, đối với những bệnh có vaccine, người dân cũng cần tiêm chủng phòng bệnh.

“Với người cao tuổi, người có bệnh lý nền, để bảo vệ sức khỏe trong thời tiết chuyển lạnh, nên chú ý giữ ấm cổ, chân, khi đi ra ngoài đường cần đeo khẩu trang. Ăn, uống đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Duy trì tập thể dục đều đặn, nhưng phải mặc ấm khi ra đường và không nên ra đường quá sớm hay quá khuya để tránh nhiễm lạnh. Người có bệnh lý nền tuyệt đối tuân thủ điều trị, dùng thuốc theo đúng chỉ định. Tái khám định kỳ và chủ động lắng nghe tín hiệu bất thường của cơ thể là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm”- BS Trung Tín khuyến cáo.

Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh