Trong 2 ngày 1-2/12, toàn tỉnh đồng loạt triển khai chiến dịch uống vitamin A lần 2 năm 2025 cho trẻ từ 6-35 tháng tuổi tại 124 xã, phường. Đây là hoạt động thường niên nhằm phòng, chống mù lòa, nâng cao sức đề kháng, góp phần phòng, chống bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ dưới 5 tuổi.
![]() |
| Vitamin A liều cao khi được sử dụng đúng đối tượng và đúng liều lượng sẽ giúp phòng ngừa và điều trị thiếu vitamin A ở trẻ em. |
Trên 98% trẻ trong độ tuổi được uống vitamin A đợt 2
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Vĩnh Long Nguyễn Trung Dũng, ngành y tế cung ứng đủ số lượng vitamin A và phối hợp cùng chính quyền các phường, xã tổ chức chiến dịch, mục tiêu trên 98% trẻ trong độ tuổi được uống vitamin A liều cao trong đợt này.
Ngoài ra, chiến dịch cũng triển khai cho trẻ từ 6-59 tháng tuổi có nguy cơ thiếu vitamin A. Trẻ có nguy cơ thiếu vitamin A là trẻ có một trong các tình trạng như: tiêu chảy kéo dài, nhiễm khuẩn hô hấp, nhiễm sởi, suy dinh dưỡng nặng; truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng.
“Các bậc phụ huynh theo dõi lịch và đưa trẻ đi uống vitamin A đầy đủ, đúng thời gian. Việc uống vitamin A trong chiến dịch là miễn phí. Các đơn vị cơ sở sẽ tổ chức rà soát trẻ sau chiến dịch để cho uống vét, đảm bảo không bỏ sót trẻ”- BS Trung Dũng cho biết.
Tại các điểm uống viatamin A, các bậc phụ huynh đã cho trẻ đến điểm uống đúng giờ, đầy đủ theo giấy mời của trạm y tế. Đồng thời, cán bộ y tế phối hợp với cộng tác viên, các ban, ngành đã chuẩn bị chu đáo từ khâu tiếp đón, sắp xếp bàn đăng ký danh sách, khám phân loại đối tượng, bàn uống vitamin A, bàn tư vấn và vào sổ, theo dõi trẻ sau khi uống vitamin A theo quy trình một chiều đảm bảo an toàn, đúng quy định...
Từ sáng sớm ngày 1/12, tại Trạm Y tế phường Long Châu, nhiều phụ huynh đã đưa con đến trạm để uống vitamin A. BS.CK1 Nguyễn Thị Mỹ Chi- Trưởng Trạm Y tế phường Long Châu cho biết: “Nhờ tăng cường tuyên truyền về chiến dịch uống vitamin A và tại các trường mầm non, mẫu giáo, hộ gia đình nên người dân đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của vitamin A đối với sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ. Trong đợt này, toàn phường có gần 450 trẻ từ 6-35 tháng tuổi uống vitamin A”.
Đưa con gái 26 tháng tuổi đi uống vitamin A, chị Lê Thị Ngọc Diệp (phường Long Châu) cho biết: “Vitamin A rất có lợi cho sự phát triển thể chất và giúp trẻ tăng cường sức đề kháng để phòng bệnh. Nhận thức được tầm quan trọng của vitamin A nên tôi đã sắp xếp công việc để đưa con đến trạm y tế phường từ sớm”.
Lợi ích của việc uống vitamin A
Tại Trạm Y tế phường Thanh Đức, anh Nguyễn Quốc Duy cho biết: “Con trai 31 tháng và con nhỏ 15 tháng, trong độ tuổi uống vitamin A nên mỗi năm 2 lần, vợ chồng tôi đều đưa bé đến trạm để uống vitamin A phòng ngừa thiếu vi chất và tăng cường sức đề kháng”.
![]() |
| Trẻ trong độ tuổi uống vitamin A tại Trạm Y tế phường Thanh Đức sáng 1/12. |
Theo các bác sĩ CDC Vĩnh Long, vitamin A là một vi chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển thể chất của trẻ, góp phần tăng cường hệ miễn dịch chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.
Ngoài ra, vitamin A có lợi cho mắt, giúp trẻ nhìn tốt. Trẻ thiếu vitamin A thường chậm phát triển, dễ bị nhiễm trùng, mờ giác mạc, thậm chí có thể gây mù lòa.
Trong một số trường hợp, nếu vitamin A được bổ sung qua thực phẩm không đủ, cần phải bổ sung vitamin A liều cao bằng thuốc tùy vào mức độ thiếu hụt của mỗi trẻ.
Vitamin A có trong nhiều loại thực phẩm như: gan, lòng đỏ trứng, bơ, sữa, phô mai, rau muống, rau bồ ngót, rau cải xanh, bí đỏ, cà rốt,…
“Để phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng, bên cạnh giải pháp ngắn hạn là uống bổ sung các sản phẩm vi chất dinh dưỡng (như viên nang vitamin A liều cao, viên đa vi chất…), giải pháp trung hạn là sử dụng thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thì giải pháp lâu dài và cơ bản là cải thiện chất lượng bữa ăn”- BS Nguyễn Trung Dũng cho biết.
Để phòng ngừa thiếu vitamin A, mỗi người, mỗi gia đình cần đa dạng bữa ăn hàng ngày, phối hợp nhiều loại thực phẩm; ưu tiên lựa chọn, sử dụng thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng. Cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh. Nuôi trẻ hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu; cho trẻ bú mẹ đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn. Sử dụng các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng sẵn có ở địa phương cho bữa ăn bổ sung hàng ngày của trẻ; thêm mỡ hoặc dầu ăn để tăng cường hấp thu vitamin A và các vitamin tan trong chất béo. Cho trẻ trong độ tuổi uống vitamin A 1 năm 2 lần theo hướng dẫn của trạm y tế xã, phường.
Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin