Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long, số ca mắc tay chân miệng (TCM) trên địa bàn tỉnh vẫn có xu hướng tăng. Đáng chú ý, trong tháng 10, tỉnh ghi nhận 1.587 ca mắc tăng 93% so với tháng trước (822 ca) và tăng 33,8% so với cùng kỳ 2024 (1.186 ca).
Ngành y tế khuyến cáo các trường học, phụ huynh và người chăm sóc trẻ nâng cao ý thức phòng bệnh, chú trọng vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học và theo dõi sức khỏe cho trẻ.
![]() |
| Trẻ mắc bệnh tay chân miệng điều trị tại Khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Mang Thít. |
Số ca mắc bệnh gia tăng
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 4.250 ca tăng hơn 19% so với cùng kỳ (3.557 ca); phát hiện trên 170 ổ dịch, tăng 60 ổ dịch so với cùng kỳ năm 2024, đặc biệt ghi nhận các ổ dịch tại các trường học.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, TCM là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đường ruột gây ra. Bệnh lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi và có khả năng gây thành dịch lớn. Trước tình hình số ca mắc TCM gia tăng nhanh và số ca nhập viện cũng tăng, việc hiểu biết rõ đường lây và các biện pháp phòng ngừa là rất quan trọng.
Ghi nhận tại các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh, các ca bệnh TCM chủ yếu ở trẻ mầm non, tiểu học, phân bố rải rác toàn tỉnh. Tại Khoa Nhi BVĐK Vĩnh Long, từ đầu tháng 9 đến nay, số lượng bệnh nhi mắc TCM tăng, phần lớn mức nhẹ như sốt, nổi ban bàn tay, bàn chân. Đáng chú ý, có vài ca nặng phải nằm phòng cấp cứu.
Chị Nguyễn Tú Trinh (xã Vĩnh Xuân), chăm sóc con trai 32 tháng phải nhập viện vì TCM. “Vô bệnh viện điều trị nốt ban bé nổi đầy tay chân và cả người luôn. Con bệnh mệt, khóc cũng xót con lắm, nhưng vô bệnh viện có y, bác sĩ chăm sóc cũng yên tâm”- chị Trinh cho biết.
Theo các bác sĩ, bệnh TCM là bệnh dễ lây lan khi tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi, hầu, họng, nước bọt và các nốt phỏng hoặc tiếp xúc gián tiếp với chất tiết và bài tiết của bệnh nhi trên dụng cụ sinh hoạt, đồ chơi, bàn ghế, nền nhà…
Các biểu hiện ban đầu của bệnh gồm sốt, kém ăn, khó chịu và đau họng. 1-2 ngày sau khi sốt, trẻ xuất hiện các nốt loét ở lưỡi và bên trong má gây đau rát. Phát ban màu đỏ phẳng hoặc gồ lên, kèm theo bọng nước tập trung nhiều ở lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân, có thể xuất hiện ở mông và cơ quan sinh dục.
Trẻ dưới 5 tuổi có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên dễ mắc bệnh hơn trẻ lớn. Nhà trẻ và trường mầm non là những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao và phát triển ổ dịch.
Chủ động phòng bệnh
BS.CK2 Trần Chí Công- Trưởng Khoa Nhi BVĐK Vĩnh Long lưu ý, nhiều trẻ đã khỏi bệnh TCM nhưng nếu tiếp xúc với nguồn lây vẫn có nguy cơ mắc bệnh, bởi miễn dịch ở trẻ đối với bệnh TCM không bền vững.
“Do chưa có vaccine phòng ngừa nên phụ huynh hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người bệnh. Nếu mắc bệnh nên cho trẻ nghỉ học để tránh lây lan. Luôn giữ vệ sinh môi trường sống, khử khuẩn bề mặt tiếp xúc và đồ chơi của trẻ. Thường xuyên rửa tay và nhắc trẻ rửa tay bằng xà bông trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh”- BS Chí Công khuyến cáo.
Để chủ động kiểm soát bệnh TCM, BS.CK1 Trần Văn Tiền- Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, ngành y tế tỉnh tăng cường giám sát dịch tễ tại cộng đồng, yêu cầu các địa phương phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch. Dự trù đầy đủ thuốc, vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ cho chống dịch, đặc biệt là cloramin B nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho các hoạt động phòng, chống bệnh TCM. Công tác truyền thông được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, giúp gia đình và cộng đồng chủ động hơn trong phòng bệnh.
Bên cạnh đó, ngành y tế yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường vệ sinh lớp học, khử khuẩn bàn ghế, đồ chơi, đồ dùng học tập bằng dung dịch sát khuẩn thông thường; tổ chức giám sát chặt chẽ sức khỏe học sinh; kịp thời cách ly khi phát hiện trẻ có triệu chứng nghi ngờ.
Phụ huynh được khuyến cáo không đưa trẻ đến lớp nếu có dấu hiệu sốt, loét miệng, nổi ban ở tay, chân và cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị. Ngành y tế kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng để hạn chế lây lan, bảo vệ sức khỏe trẻ em.
| Khi nghi ngờ trẻ bị bệnh TCM, cần đưa trẻ đi khám ngay. BS Bùi Viết Dũng- Phó Trưởng Khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Mang Thít, khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đến ngay bệnh viện hoặc cơ sở y tế đảm trách việc điều trị bệnh nếu thấy trẻ có một trong những biểu hiện sau: sốt cao liên tục 39 độ C không hạ sau khi đã hạ sốt tích cực; giật mình chới với, hốt hoảng, thất thần; run chi (thấy rõ khi đưa đồ chơi cho trẻ cầm), yếu chi, đi đứng loạng choạng; trẻ đảo mắt bất thường; nôn ói nhiều; quấy khóc (dỗ không nín); co giật; thở mệt. |
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin