Trẻ vị thành niên (VTN) sinh con (hay trẻ em sinh trẻ em) là một thực trạng đáng báo động hiện nay. Tại tỉnh, chỉ tính riêng BVĐK Vĩnh Long, từ đầu năm 2025 đến nay đã ghi nhận gần 90 trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi sinh con.
Theo BS.CK2 Trần Mỹ Dung- Trưởng Khoa Sản BVĐK Vĩnh Long, tại khoa, ghi nhận các trường hợp mẹ bầu đi sinh ở độ tuổi còn rất trẻ. Có những em dù sinh năm 2009, độ tuổi đang được vui chơi, nhưng các em đã phải làm mẹ.
Các em không có kiến thức về sinh sản, gia đình không quan tâm, bị lạm dụng... hay đơn giản chỉ vì tò mò cũng đã khiến cho trẻ VTN mang thai. Đáng lo ngại, có những em không hề biết mình đang mang thai.
Chỉ đến khi gia đình nhận thấy bất thường, đưa đi khám thì tuổi thai đã rất lớn. Đây là vấn nạn đang được xã hội quan tâm, bởi hậu quả của tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống tương lai của trẻ mà còn ảnh hưởng đến chất lượng dân số và xã hội.
Trưởng Khoa Sản BVĐK Vĩnh Long trăn trở, trẻ VTN là những trẻ từ 10-19 tuổi, giai đoạn trẻ phát triển các chức năng sinh dục, sinh sản, nhu cầu tình dục xuất hiện và chưa đủ kỹ năng để kiểm soát ham muốn tình dục. Khi trẻ đang tuổi VTN chưa phát triển đầy đủ khiến việc mang thai dẫn đến nhiều hệ lụy như phải bỏ dở việc học, con sinh ra thiếu tháng, ốm yếu, suy dinh dưỡng; dễ dẫn tới vô sinh.
Trường hợp nếu trẻ mang thai bỏ thai không an toàn sẽ có nguy cơ thủng tử cung, nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, băng huyết gây nguy hiểm đến tính mạng, gây vô sinh về sau.
Ngoài ra, nguy cơ tử vong mẹ còn cao so với các bà mẹ sinh con ở tuổi trưởng thành. Mẹ dễ bị thiếu máu, tiền sản giật, đẻ non, sẩy thai, chuyển dạ đình trệ, bất tương xứng thai khung chậu. Dễ bị sinh khó, nhiều nguy cơ phải phẫu thuật. Con của các bà mẹ VTN thường có tỷ lệ nhẹ cân, bệnh tật và tử vong cao gấp nhiều lần so với con của các bà mẹ tuổi trưởng thành;…
Theo Bộ Y tế, số ca mang thai ở tuổi VTN những năm gần đây chưa có xu hướng giảm, chiếm 2,5-3% tổng số phụ nữ mang thai. Mỗi năm, có thêm 3.000 ca phá thai ở tuổi VTN tại các cơ sở y tế công lập. Con số này thực tế có thể cao hơn nhiều do các ca phá thai được thực hiện tại các cơ sở tư nhân.
“Vì thế, khi có con trong độ tuổi này, cha mẹ nên quan tâm đến con cái nhiều hơn. Các bậc cha mẹ nên dành nhiều thời gian trò chuyện tâm sự với con những định hướng đúng đắn về tình cảm.
Cha mẹ và nhà trường nên phối hợp để trang bị cho trẻ những kiến thức về sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính cho các em, giúp các em có kiến thức và nhận thức đúng đắn tránh được những sai lầm không đáng có”-BS Trần Mỹ Dung khuyến cáo.
SÔNG TRĂNG


Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin