Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Vĩnh Long, toàn tỉnh ghi nhận 287 ca bệnh tay chân miệng (TCM) chỉ trong 7 ngày (từ 27/9-3/10), tăng mạnh so với các tuần trước (182 ca). Ngành y tế khẩn trương kiểm soát ổ dịch mới tại trường học.
![]() |
Trẻ mắc bệnh tay chân miệng điều trị tại Khoa Nhi BVĐK Vĩnh Long. |
Phát hiện ổ dịch tay chân miệng ở trường mầm non
CDC Vĩnh Long vừa triển khai các biện pháp điều tra, giám sát ổ dịch TCM tại xã Hiếu Phụng. Theo ghi nhận, ổ dịch xuất hiện tại điểm trường Nhơn Ngãi (thuộc Trường Mầm non Hiếu Phụng) với 14 trẻ mắc bệnh ở 4 lớp.
Ngoài ra, điểm trường Quang Phú có 2 ca và điểm trường Tân Quang có 2 ca mắc mới. CDC Vĩnh Long xác định 2 ổ dịch chính tại điểm Nhơn Ngãi và Quang Phú. Các trẻ bệnh được cho nghỉ học ít nhất 10 ngày và chỉ trở lại lớp khi hết loét miệng, phỏng nước.
Trung tâm Y tế khu vực Nguyễn Văn Thủ đã chỉ đạo Trạm Y tế xã Hiếu Phụng phối hợp nhà trường vệ sinh lớp học, đồ chơi, vật dụng bằng dung dịch tẩy rửa hàng ngày và bằng Cloramin B 2 lần mỗi tuần, tuyên truyền phụ huynh về biện pháp phòng bệnh.
Ngoài ra, UBND xã Hiếu Phụng chỉ đạo phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục, báo cáo danh sách trẻ bệnh mỗi ngày cho trạm y tế, không để lây lan ra cộng đồng.
Theo Cục Phòng bệnh, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, cả nước ghi nhận gần 54.000 trường hợp mắc bệnh TCM trong 9 tháng đầu năm 2025, trong đó số mắc đang có xu hướng tăng trong 4 tuần gần đây tại một số địa phương: TP Hồ Chí Minh, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi.
Số trường hợp mắc bệnh TCM chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 98,6%), trong đó hay gặp ở nhóm từ 1-5 tuổi, độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo (chiếm 93,4%).
Khẩn trương khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch
![]() |
Các trường mầm non tăng cường vệ sinh trường lớp, đồ dùng học tập phòng bệnh truyền nhiễm cho trẻ. |
Cục Phòng bệnh đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố tăng cường các hoạt động truyền thông, phòng chống dịch TCM, đặc biệt trong trường học, nhà trẻ, trường mẫu giáo.
TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Giám đốc Sở Y tế cho biết, trước tình hình ca bệnh TCM tăng nhanh, sở đã chỉ đạo các đơn vị y tế khẩn trương khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch tại các trường học, đồng thời tăng cường giám sát ca bệnh tại cộng đồng, đặc biệt ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi.
“Ngành y tế tỉnh không chủ quan, luôn sẵn sàng thuốc, hóa chất và nhân lực để kiểm soát, xử lý kịp thời, bảo vệ sức khỏe trẻ em và cộng đồng”- bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
Theo BS.CK2 Trần Chí Công- Trưởng Khoa Nhi BVĐK Vĩnh Long, tại Khoa Nhi, từ đầu tháng 9, số lượng bệnh nhi mắc TCM tăng, phần lớn mức nhẹ như sốt, nổi ban bàn tay, bàn chân. Đáng chú ý, có vài ca nặng phải nằm phòng cấp cứu.
Bệnh TCM là bệnh truyền nhiễm cấp tính, chủ yếu gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh do virus Coxsackie và Enterovirus 71 gây ra, có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng. TCM dễ lây lan khi tiếp xúc với dịch tiết mũi, hầu, họng, nước bọt, dịch từ nốt phỏng, hay bề mặt tiếp xúc như bàn ghế, tay nắm cửa, nền gạch, đồ dùng cá nhân của người bệnh…
BS Chí Công lưu ý, khi trẻ mắc bệnh, biểu hiện ban đầu thường hay sốt, ăn ít, khó chịu và đau họng. Khoảng 1-2 ngày sau khi sốt, trẻ xuất hiện các nốt loét ở lưỡi, nướu và bên trong má gây đau rát.
Những nốt ban màu đỏ phẳng hoặc gồ lên, kèm theo bọng nước tập trung nhiều ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, có thể xuất hiện ở mông và một số nơi khác. Gia đình nên đưa trẻ đến bệnh viện để được khám, điều trị kịp thời, để tránh biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm cơ tim, phù phổi cấp có thể dẫn đến tử vong.
Phụ huynh không nên tự ý điều trị tại nhà bằng các biện pháp dân gian. Trẻ mắc bệnh cần được đi khám và điều trị; bổ sung dinh dưỡng đủ chất để tăng cường sức đề kháng cho trẻ; trẻ cần được nghỉ học và cách ly trong vòng 7-10 ngày để tránh lây lan cho cộng đồng.
“Do hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh TCM, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa là vô cùng quan trọng, hiệu quả nhất là 3 sạch: ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch”- BS Chí Công khuyến cáo.
Để chủ động phòng, chống bệnh TCM, không để dịch bùng phát, CDC Vĩnh Long khuyến cáo thường xuyên rửa tay với xà bông cho cả trẻ em và người lớn, đặc biệt trước khi người lớn tiếp xúc, chăm sóc trẻ. Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống; không mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi; không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống, đồ chơi chưa được khử trùng. Thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, tay nắm cửa. Đặc biệt, không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. |
Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin